Đặc sắc phiên 'Chợ quê ngày Tết' giữa lòng xứ Bạc

Đây là phiên chợ quê ngày Tết lần đầu tiên được tổ chức tại quê hương xứ Bạc.

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, từ ngày 26 đến 28 tháng Chạp (31-1 đến 2-2), UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức phiên "Chợ quê ngày Tết" giữa lòng thành phố. Đây là phiên chợ quê ngày Tết lần đầu tiên được tổ chức tại quê hương xứ Bạc.

Phiên "Chợ quê ngày Tết" lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu

Phiên "Chợ quê ngày Tết" lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu

Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Bạc Liêu, cho biết thực hiện chủ trương của tỉnh và thành phố, năm nay TP Bạc Liêu tổ chức hội xuân với chủ đề "Chợ quê ngày Tết", nhằm tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa chợ quê Nam bộ trong những ngày Tết. Hoạt động ở hội Xuân lần này nhằm giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân nhớ lại những truyền thống của dân tộc ngày xưa trong sinh hoạt ngày Tết.

Cầu khỉ, nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây nay hầu như không còn nhìn thấy nữa

Theo ban tổ chức, phiên "Chợ quê ngày Tết" có gần 40 gian hàng đến từ các ban, ngành, các trường học của tỉnh và TP Bạc Liêu tham gia. Các gian hàng trang trí không gian riêng của mình độc đáo và mới lạ nhưng vẫn giữ được nét quê xưa.

Một gian hàng được trang trí mang đậm nét văn hóa Nam bộ xưa

Cô Phạm Thị Long Giang, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, chia sẻ: "Khi được tham dự phiên chợ quê ngày Tết, tôi cảm thấy yêu hơn nét văn hóa chợ quê của Việt Nam mình".

Bánh tét, bánh chưng hay dừa là những món ăn, thức uống không thể thiếu trong 3 ngày Tết

Trong phiên chợ quê còn tái hiện lại những món ăn đặc sắc như: gói bánh tét; làm các loại bánh mứt của Nam bộ tại các gian hàng qua đôi bàn tay của những người chuyên và không chuyên từ các đơn vị tham gia.

Một gian hàng đang chiên bánh tét để đãi du khách tham quan

Phiên chợ quê ngày Tết còn diễn ra một số hoạt động như: liên hoan Lân – Sư -Rồng; tổ chức các trò chơi nhân gian; giải cờ tướng mở rộng với bàn cờ lớn trên sân khấu; giao lưu văn nghệ 3 dân tộc an hem Kinh – Hoa - Khmer, biểu diễn thư pháp, hội họa…

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chợ quê ngày Tết sẽ có không gian để giao lưu đờn ca tài tử vào mỗi tối

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra phiên chợ quê còn có không gian để giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ vào mỗi tối. Du khách đến tham quan có thể nghe hát, giao lưu và tập hát tại gian hàng.

Một gian hàng bán các loại bánh mứt dân gian được nhiều du khách mua ủng hộ

Đây chính là một trong những hoạt động để bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Gian hàng "ông Đồ" thu hút khá đông người đến xem và xin chữ

Tuy mới 10 tuổi nhưng bé Trần Ngọc Phương Vy viết chữ thư pháp rất đẹp

Ngay sau khi khai mạc, rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tại các gian hàng nhằm lưu lại những khoảnh khắc đẹp của phiên chợ

Phóng sự ảnh: PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dac-sac-phien-cho-que-ngay-tet-giua-long-xu-bac-20190201132451897.htm