Đặc sắc lễ hội Bunpimay của người Lào trên đất Tây Nguyên

Ngày 15-4, UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn và Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho cộng đồng người Lào tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Tết Bunpimay được tổ chức tại huyện Buôn Đôn

Tết Bunpimay được tổ chức tại huyện Buôn Đôn

Theo ghi nhận, Tết Bunpimay được tổ chức trang trọng, theo đúng nghi thức hành lễ truyền thống của cộng đồng người Lào. Chương trình được tổ chức với những nghi lễ đặc sắc như: Lễ tắm Phật - nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật; lễ hội hoa đăng, thả bè - xả xui với ý nghĩa xua đi mọi rủi ro trong năm cũ.

Một hoạt động không thể thiếu trong Tết Bunpimay là nghi thức buộc chỉ tay. Theo phong tục của người Lào, khi khách đến thăm nhà, gia chủ thường buộc chỉ trắng, xanh, đỏ vào cổ tay khách để cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới. Đặc sắc nhất là lễ hội té nước (lễ hội Bun Hốt Nậm) theo tâm niệm, mọi người té nước vào nhau để chúc sức khỏe và cầu thịnh vượng, mọi sự tốt lành.

Ông Y Sy Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, huyện có 107 hộ gia đình, với 398 khẩu là người Việt gốc Lào, tập trung chủ yếu ở xã Krông Na. Việc tổ chức Tết Bunpimay thể hiện sự tôn trọng trong phong tục, tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào. Những hoạt động văn hóa Tết Bunpimay không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Lào mà còn góp phần gắn kết thêm tình hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

>>> Một số hoạt động Tết Bunpimay tại huyện Buôn Đôn.

Du khách được buộc chỉ tay cầu chúc mọi điều may mắn trong năm mới

Nghi lễ vun tháp hoa

Nghi lễ tắm Phật của người Lào mong mọi điều xui rủi trong năm cũ sẽ được rửa sạch

Du khách cùng tham gia lễ hội té nước mong điều may mắn trong năm mới

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dac-sac-le-hoi-bunpimay-cua-nguoi-lao-tren-dat-tay-nguyen-post685916.html