Đặc sắc Hội Đua bò Bảy Núi (An Giang)

Ngày 29/9, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung (gần chùa Thơ Mít), thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 29 - năm 2024. Hội đua bò Bảy Núi năm nay đã thu 64 đôi bò đến từ các địa phương có đồng bào Khmer sinh sống.

Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức, nhân dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Hội đua bò này đã trở thành nơi hội tụ những nét văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi An Giang, qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân tộc; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần quảng bá hình ảnh Hội Đua bò Bảy Núi đến với đông đảo người dân trong nước và ngoài nước.

Đua bò thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ

Đua bò thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ

Hội đua bò Bảy Núi năm nay đã thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách đến xem và cổ vũ. Ngoài ra, Hội Đua bò này còn thu hút hàng trăm nhà báo, nhiếp ảnh gia đến ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của các cặp bò tranh tài.

Ông Lê Văn Thông, một nhiếp ảnh gia đến từ tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Lễ Hội đua bò của người dân tộc Khmer là loại hình văn hóa nghệ thuật và thể thao; từ đó đã thúc đẩy ý chí của tôi để đi ghi lại những hình ảnh đẹp cho người dân Khmer nói riêng và quê hương An Giang nói chung. Tôi qua đây chụp Hội đua bò cũng đã gần 20 năm rồi, vì nó là nghệ thuật nên mỗi lần đi là một lần đi hình ảnh đều khác nhau, từ đó cũng thúc đẩy tôi đi và cứ đi để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về Hội đua bò này”.

Hội Đua bò Bảy Núi được 2 địa phương là huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, của tỉnh An Giang luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm. Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 29 này được tổ chức tại thị xã Tịnh Biên. Hội đua bò năm nay đã thu 64 đôi bò đến từ các địa phương trên địa bàn An Giang và tỉnh Kiên Giang; nhiều hơn năm ngoái 8 đôi. Cụ thể, thị xã Tịnh Biên (30 đôi), huyện Tri Tôn (24 đôi), các huyện Châu Thành (3 đôi), Châu Phú (3 đôi), Thoại Sơn (2 đôi) và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang có 2 đôi bò tham gia.

Trao giải nhất cho đôi bò của ông Lê Văn Mới, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên

Trao giải nhất cho đôi bò của ông Lê Văn Mới, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên

Mỗi đợt thi đấu có 2 đôi bò được bốc thăm ngẫu nhiên, tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn đôi thắng cuộc vào vòng trong. Bước vào tranh tài, hai đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức một vòng hô và một vòng thả (“vòng hô” - là vòng để cho các đôi bò làm quen với sân đua để lấy trớn; “vòng thả”- là khi có hiệu lệnh của trọng tài, người điều khiển bò dùng cây xà-lul - là một khúc gỗ tròn vừa tay độ 3 cm, đầu có tra cây đinh nhọn kích vào mông 2 con bò của mình, để đôi bò vận hết sức lực để băng về đích), chọn đôi bò thắng cuộc vào vòng thi đấu tiếp theo. Đôi bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp.

“Hội Đua bò Bảy Núi là một dạng thể thức Lễ hội nông nghiệp độc đáo có 1 không 2 của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang; được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta của bà con Khmer Nam Bộ; mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước; đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên là 2 địa phương luân phiên tổ chức hàng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và hoạt động du lịch của cả nước. Hội Đua bò Bảy Núi năm nay diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, đặc sắc, với sự tranh tài của 64 đôi bò; đã chọn ra được những đôi bò và người điều khiển bò tiêu biểu xuất sắc”, ông Nguyễn Xuân Bằng, Giám đốc Đài PT-TH An Giang, Trưởng Ban tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang năm nay cho hay.

Hai cặp bò tăng tốc về đích

Hai cặp bò tăng tốc về đích

Kết thúc Hội Đua bò Bảy Núi năm nay, các đôi bò của thị xã Tịnh Biên đã đoạt tất cả các giải cao. Đôi bò số 52, của ông Lê Văn Mới, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, đã xuất sắc đoạt giải nhất, với mức thưởng là 30 triệu đồng tiền mặt; 1 xe mô tô và gói chăm sóc cây trồng thông minh, với trị giá 15 triệu đồng. Giải nhì thuộc về đôi bò của ông nguyễn Văn Cẩn, phường An Phú, với mức thưởng là 20 triệu đồng tiền mặt và 1 tủ lạnh. Giải ba thuộc về đôi bò của Nguyễn Ngọc Tiến, phường An Phú, với mức thưởng 15 triệu và 1 quạt hơi nước. Giải 4 thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt, được thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, 1 tivi 32 inch. Ngào ra, Ban tổ chức đã trao 4 đôi bò đoạt giải khuyến khích và 1 người điều khiển bò xuất sắc nhất.

Hội đua bò Bảy núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang từ nhiều năm nay, được huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách, trong và ngoài nước; trở thành điểm hẹn vừa mang tính tôn giáo, vừa thỏa mãn nhu cầu du lịch, vui chơi không chỉ riêng của đồng bào Khmer mà còn thu hút sự tham gia của đồng bào các cộng đồng dân tộc anh em trong vùng.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dac-sac-hoi-dua-bo-bay-nui-an-giang-post1124933.vov