Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Bài ca không quên'

Nhằm tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (1979 - 2019), tối ngày 5/3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật 'Bài ca không quên'.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải

Mở đầu chương trình là những giai điệu hào hùng trong ca khúc "Bài ca không quên" như nhắc lại dấu mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia thiêng liêng, cao cả

"Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới..." - Âm hưởng của bài hát "Chiến đấu vì độc lập, tự do" do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác đã góp phần cổ vũ, động viên khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của quân và dân ta trên tuyến đầu biên giới phía Bắc. Ca khúc do tốp ca nam Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh trình bày.

Tại chương trình, khán giả được nghe những nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu trò chuyện, xen lẫn nhưng phóng sự ngắn để hiểu thêm về tinh thần quả cảm, anh dũng kiên cường, cũng như sự tàn khốc của cuộc chiến tranh.

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Bài học về sức mạnh đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong tình hình mới hiện nay, cần thường xuyên giáo dục, nâng cao cảnh giác; luyện tập các phương án, kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, tránh bị động, bất ngờ; quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu.

Hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng với những hy sinh, mất mát, những lần khóc thầm lặng lẽ được tái hiện...

... trong giai điệu bài ca "Đất nước"

Chương trình đã lay động tâm thức người xem

Những giai điệu mượt mà của ca khúc "Gửi em ở cuối sông Hồng" được nhạc sĩ Thuận Yến viết nên từ những tình yêu đẹp trong những ngày tháng hoa lửa ấy

40 năm sau cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, những bài học lịch sử quân và dân vẫn còn ghi nhớ. Khép lại quá khứ đau thương để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, những giai điệu hào hùng, dâng trào niềm tự hào dân tộc từ ca khúc "Linh thiêng Việt Nam" đã khép lại chương trình "Bài ca không quên".

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/dac-sac-chuong-trinh-nghe-thuat-bai-ca-khong-quen/169349.htm