Đặc sắc chợ phiên của đồng bào dân tộc Mông nơi biên cương

Đặt chân đến mảnh đất xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu), du khách không chỉ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, mà còn được thưởng thức những phong tục, tập quán độc đáo, trong đó có phiên chợ của đồng bào dân tộc Mông nơi biên cương Tổ quốc.

Chợ phiên Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) họp vào thứ 7 hàng tuần, năm nay đúng ngày 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chợ phiên Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) họp vào thứ 7 hàng tuần, năm nay đúng ngày 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chợ phiên Sin Suối Hồ là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chợ phiên Sin Suối Hồ là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cảnh mua bán nhộn nhịp, vui vẻ ở chợ phiên Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cánh đàn ông lựa chọn mua dao, rựa dùng cho công việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Thưởng thức ẩm thực vùng cao ngay tại chợ phiên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Thưởng thức ẩm thực vùng cao ngay tại chợ phiên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chợ phiên Sin Suối Hồ bày bán sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Một gian hàng bán trang phục truyền thống của người Mông. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phụ nữ Mông thêu, may vá khi đang bán hàng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ nằm ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Du khách tham quan chợ phiên Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Du khách tham quan chợ phiên Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Mọi người đến chợ phiêu đều vui vẻ, thoải mái. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chợ phiên Sin Suối Hồ là điểm văn hóa cộng đồng, một điểm đến hấp dẫn du khách. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ẩm thực đặc trưng của người Mông cũng được bán ở chợ phiên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/dac-sac-cho-phien-cua-dong-bao-dan-toc-mong-noi-bien-cuong-74559.html