Đặc sắc các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân

Chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, từ ngày 30-1 đến ngày 10-2 (mồng 6 Tết) triển lãm "Mừng xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh" do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tại trục đường Đồng Khởi và đường Lý Tự Trọng – Pasteur. Riêng ngày 2-2, UBND thành phố tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân trước Nhà hát thành phố.

Cũng trong thời gian này, Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn bắt đầu mở cửa đón khách. Ngày hội Bánh tét diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1 tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và 24 quận, huyện. Sau ngày hội là Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Hoạt động được nhiều người dân thành phố và du khách chờ đợi nhất là Đường hoa Nguyễn Huệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2-2 đến ngày 8-2 (mồng 4 Tết). Đường hoa năm nay mang chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn xa”, dài 720m với ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Tối 4-2 (30 Tết), thành phố tổ chức trình chiếu ánh sáng 3D tại tòa nhà UBND TP Hồ Chí Minh cùng với đó là hoạt động bắn pháo trong thời khắc giao thừa. Ngoài ra, từ ngày 4 đến ngày 9-2 (mồng 5 Tết) diễn ra loạt hoạt động chào mừng năm mới, mừng Đảng trên địa bàn thành phố như: Chương trình nghệ thuật "Mừng Xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh” tại Công viên Gia Định; Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi; Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Đống Đa tại Công viên Văn hóa Tao Đàn, quận 1...

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/dac-sac-cac-hoat-dong-van-hoa-mung-dang-mung-xuan-531313/