Đặc phái viên Tổng thống Indonesia tới Mỹ, gặp Tổng thống Donald Trump

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan tới Washington, phía Mỹ đề nghị hợp tác sản xuất vaccine chung giữa các công ty Mỹ và Indonesia.

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. (Nguồn: Jakarta Post)

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. (Nguồn: Jakarta Post)

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan ngày 18/11 cho biết ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng một ngày trước.

Bộ trưởng Luhut, Đặc phái viên của Tổng thống Joko Widodo đã chuyển lời chào và cảm ơn từ vị nguyên thủ Indonesia về sự ủng hộ của ông Trump đối với sự hợp tác giữa Jakarta và Washington cho đến nay.

Quan chức cấp cao này nêu rõ: "Tôi thay mặt Tổng thống Joko Widodo xin bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao đối với Tổng thống Donald Trump. Dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử Mỹ như thế nào, tình hữu nghị vẫn cần được duy trì".

Trong chuyến thăm Mỹ giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ông Luhut cũng đã gặp với Phó Tổng thống nước chủ nhà Mike Pence. Tại đây, ông Pence đã đề nghị hợp tác sản xuất vaccine chung giữa các công ty Mỹ và Indonesia.

Ông Luhut cũng đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) Robert O'Brien để thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng và công nghệ, cũng như trao đổi quan điểm về địa chính trị toàn cầu.

(theo Jakarta Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dac-phai-vien-tong-thong-indonesia-toi-my-gap-tong-thong-donald-trump-129447.html