Đặc phái viên Mỹ về Ukraine nêu điều kiện thăm Nga trong năm tới

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker ngày 24/12 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Nga trong năm 2019, trong trường hợp các thủy thủ Ukraine bị Moskva bắt giữ gần đây ở Eo biển Kerch được thả.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker. (Nguồn: Reuters)

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker ngày 24/12 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Nga trong năm 2019, trong trường hợp các thủy thủ Ukraine bị Moskva bắt giữ gần đây ở Eo biển Kerch được thả.

Ông Volker nhắc lại việc Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc gặp được lên kế hoạch trước đó với người đồng cấp Nga Vladmir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires (Argentina) sau vụ việc trên.

Theo kênh truyền hình Ukraine 1+1, quan chức này cho rằng sẽ không thích hợp để ông tổ chức một chuyến thăm Moskva vào tháng 12 này như đã định.

Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng có thể thăm Nga trong năm 2019, ngay sau khi Moskva thả các thủy thủ Ukraine. Ông Volker cũng nhắc lại lời kêu gọi Nga thả các thủy thủ nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dac-phai-vien-my-ve-ukraine-neu-dieu-kien-tham-nga-trong-nam-toi/543690.vnp