Đặc phái viên Mỹ tới Nga thảo luận về các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Mark Lambert sẽ tới Moscow trong tuần này để gặp gỡ các quan chức Nga và thảo luận về những nỗ lực xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Lambert sẽ thăm Nga từ ngày 6 đến 9/11 và cũng sẽ tham dự Hội nghị Không phổ biến vũ khí hạt nhân Moscow trong khoảng thời gian này.

Người phát ngôn trên khẳng định, ông Lambert sẽ “gặp các quan chức Nga để thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được sự phi hạt nhân hóa cuối cùng, toàn diện và được xác nhận của Triều Tiên. Ông cũng sẽ gặp các chuyên gia liên quan đến vấn đề này”.

QT

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dac-phai-vien-my-toi-nga-thao-luan-ve-cac-no-luc-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-104063.html