Đặc phái viên Mỹ: Cần đối thoại để biết mục đích của Triều Tiên

Phái viên hàng đầu của Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên cho biết hôm thứ 6 (15/12) rằng cần thiết có cuộc 'đối thoại thực sự' để đánh giá những gì Bình Nhưỡng mong muốn từ việc đẩy nhanh tiến trình vũ khí hạt nhân.

Ông Joseph Yun, đặc phái viên Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên, nói: "Thật khó để phân biệt được ý định của họ là gì nếu không có một cuộc đối thoại thực sự.”

"Chúng tôi rất cởi mở đối thoại và hy vọng họ sẽ đồng ý có một cuộc đối thoại", ông nói với các phóng viên ở Bangkok.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nói thêm rằng cần phải thực hiện cả "ngoại giao trực tiếp cũng như trừng phạt" để kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Joseph Yun, đặc phái viên Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên

Ý kiến của ông Joseph Yun đã được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bất ngờ tuyên bố rằng Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng vô điều kiện. Ông Tillerson cũng đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao toàn cầu để kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga, đối tác thân cận của Triều Tiên, đã hưởng ứng tích cực với nhận định của Ngoại trưởng Tillerson, ngay cả sau khi Nhà Trắng đã phản bác lại tuyên bố này.

Theo AFP

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/dac-phai-vien-my-can-doi-thoai-de-biet-muc-dich-cua-trieu-tien-65453.html