Đặc phái viên LHQ về Syria tới Damascus thảo luận về hiến pháp

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura đã tới Damascus ngày 24/10 để thảo luận với các quan chức Syria, một tuần sau khi ông đưa ra quyết định sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura tại cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura đã tới Damascus ngày 24/10 để thảo luận với các quan chức Syria, một tuần sau khi ông đưa ra quyết định sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới.

Ông Mistura dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem để thảo luận về việc thành lập ủy ban hiến pháp, cơ quan sẽ được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp hậu chiến.

Ủy ban hiến pháp dự kiến sẽ bao gồm 150 thành viên, chia đều thành 3 nhóm-trong đó một nhóm do chính phủ lựa chọn, nhóm thứ hai và thứ ba sẽ lần lượt do phe đối lập và ông Mistura lựa chọn.

Trong những phát biểu gần đây trước chuyến thăm Damascus, ông de Mistura cho biết đề xuất này vẫn còn bị phản đối, chủ yếu từ chính phủ Syria về danh sách nhóm thứ ba mà Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ lựa chọn trong đó có các đại diện xã hội dân sự, lãnh đạo tôn giáo và bộ lạc, chuyên gia và phụ nữ trong ủy ban này.

Rõ ràng, ông de Mistura sẽ tìm cách giảm bớt những quan ngại của Damascus về danh sách nhóm thứ ba này.

Đặc phái viên 71 tuổi này của Liên hợp quốc-người sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới vì lý do cá nhân-bày tỏ hy vọng "vẫn còn nắm giữ vị trí này" để kịp triệu tập ủy ban hiến pháp vào tháng 11 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dac-phai-vien-lhq-toi-damascus-thao-luan-ve-cac-van-de-hien-phap/531595.vnp