Đặc phái viên hạt nhân Triều Tiên tới địa điểm đàm phán với Mỹ

Theo kế hoạch, giới chức hai bên sẽ có cuộc gặp sơ bộ ngày 4/10, trước khi nối lại đàm phán cấp chuyên viên một ngày sau đó. Và để chuẩn bị cho các cuộc gặp này, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong-gil đã lên đường tới Thụy Điển, nơi sẽ diễn ra các cuộc gặp sắp tới với phía Mỹ.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Myong-gil dẫn đầu đã được nhìn thấy ở sân bay thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, sau khi đáp chuyến bay từ Bình Nhưỡng. Dự kiến, các quan chức này sẽ bắt chuyến bay tiếp theo tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào chiều cùng ngày. Thụy Điển cũng là nơi các đặc phái viên của hai miền Triều Tiên và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán hồi tháng 1 đầu năm nay, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam vào cuối tháng 2.

Động thái trên diễn ra sau khi cả phía Mỹ và Triều Tiên đều xác nhận hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán sau nhiều tháng bế tắc. Nhiều nước đã ủng hộ điều này, trong đó Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ nắm bắt cơ hội để đạt được kết quả tích cực./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dac-phai-vien-hat-nhan-trieu-tien-toi-dia-diem-dam-phan-voi-my