Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc gặp quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên

Ngày 18/11, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Tống Đào, đã có cuộc gặp với quan chức hàng đầu phụ trách ngoại giao của Triều Tiên, ông Ri Su Yong.

Cuộc gặp này diễn ra 1 ngày sau khi ông Tống Đào, đồng thời là Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), nhất trí với ông Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên - người được coi là phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, về việc thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hiện không rõ liệu ông Tống Đào và ông Ri So Yong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và từng là Ngoại trưởng Triều Tiên, thảo luận vấn đề gì trong cuộc gặp, song nhiều khả năng phía Bắc Kinh đã nêu lên vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương CPC cho biết trong cuộc tiếp xúc trước đó, các quan chức cấp cao 2 nước đã nhất trí rằng "hai bên cần tiến hành những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự phát triển các quan hệ giữa 2 đảng, 2 nước để đem lại lợi ích cho người dân Trung Quốc và Triều Tiên". Bên cạnh đó, 2 bên cũng thảo luận quan hệ song phương, đồng thời cho rằng "tình hữu nghị truyền thống" giữa Trung Quốc và Triều Tiên là "kho báu chung" của người dân 2 nước, được các nhà lãnh đạo tiền bối vun đắp.

Trung Quốc từng nhấn mạnh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên phải được giải quyết thông qua “đối thoại và tham vấn”, không phải chỉ thông qua việc gây sức ép đối với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cũng đề xuất một cách tiếp cận gọi là “cùng ngừng” để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, theo đó Hàn Quốc và Mỹ phải ngừng các cuộc tập trận để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng các hoạt động hạt nhân và tên lửa.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Tống Đào dẫn đầu đang ở thăm thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 17/11. Chuyến thăm này diễn ra khoảng 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh và tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã nhất trí "tăng cường sức ép kinh tế cho đến khi Triều Tiên từ bỏ con đường liều lĩnh và nguy hiểm của nước này".

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dac-phai-vien-cua-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-gap-quan-chuc-ngoai-giao-cap-cao-trieu-tien-20171118150834673.htm