Đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga huấn luyện tiêu diệt khủng bố ở Bắc cực

Một nhóm đặc nhiệm thuộc Vệ binh Quốc gia Nga mới đây huấn luyện nội dung giải cứu con tin trên tàu thủy trong điều kiện lạnh giá ở vùng Bắc cực.

Một thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga trong hoạt động huấn luyện thực địa ở quần đảo Franz Josef Land của Nga.

Đợt huấn luyện lần này bao gồm nội dung tấn công tàu bị chiếm và giải cứu con tin, đồng thời tiêu diệt các phần tử khủng bố trốn sâu trong núi và hang động.

Đặc nhiệm Nga di chuyển dưới nước trước khi tiến hành tấn công tàu thủy ở vùng Bắc cực.

Nhóm đặc nhiệm chiến thuật được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất bao gồm cả súng có khả năng bắn tốt ở dưới nước.

Đặc nhiệm Nga thực hành đột kích tàu phá băng hạt nhân “Sovetsky Soyuz”.

Đơn vị đặc nhiệm đã lọt được vào bên trong tàu phá băng hạt nhân. Đợt huấn luyện lần này có sự tham gia của giảng viên trường Đại học Đặc nhiệm Nga.

Tàu phá băng hạt nhân “Sovetsky Soyuz” được đưa vào hoạt động trong hạm đội Nga thời Liên Xô, vào năm 1989.

Lính đặc nhiệm Nga lúc tụt dây từ trực thăng xuống boong tàu.

Máy bay trực thăng Mi-171 tham gia cuộc thả quân đặc nhiệm lên tàu.

Tác chiến tại vùng Bắc cực, đặc nhiệm Nga dùng ngụy trang màu bạc và xe Chaborz M-3 để di chuyển trên mặt băng.

“Sa mạc” tuyết ở khu vực Bắc cực./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/dac-nhiem-ve-binh-quoc-gia-nga-huan-luyen-tieu-diet-khung-bo-o-bac-cuc-769263.vov