Đặc nhiệm SEAL truy tìm tung tích công dân Mỹ bị bắt ở Afghanistan

Sau khi công dân bị các tay súng Afghanistan bắt giữ, Mỹ bí mật điều động đặc nhiệm đột kích bắt giữ nhiều phần tử có liên hệ Taliban và cho tình báo truy vết tín hiệu điện thoại.

Theo AP, nhân vật bị các tay súng địa phương bắt giữ là Mark R. Frerichs, 57 tuổi, một cựu binh hải quân Mỹ. Người thân của Frerichs cho biết anh bị Taliban bắt giữ từ tháng 1.

Vụ mất tích của người cựu binh hải quân gốc Illinois vẫn còn nhiều bí ẩn, trong khi chính phủ Mỹ hạn chế thảo luận về vụ việc.

Chính phủ Mỹ chưa đưa ra bất kỳ tiết lộ nào cho thấy Frerichs đang là một trong các nội dung đàm phán giữa Mỹ và giới lãnh đạo Taliban, hoặc khả năng ông là một phần trong thỏa thuận hòa bình của Mỹ với lực lượng vũ trang này.

Nguồn tin của AP cho biết các đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ vào tháng 2 đã đột kích một ngôi làng tại Afghanistan và bắt giữ nhiều người tình nghi là thành viên mạng lưới Haqqani, có liên hệ với lực lượng Taliban.

Vị trí vụ đột kích được giữ bí mật. Cộng đồng tình báo Mỹ cũng tìm cách truy vết tín hiệu điện thoại của Frerichs và những đối tượng chủ mưu vụ bắt cóc.

 Mark Frerichs, cựu binh hải quân Mỹ làm việc tại Afghanistan trong gần 10 năm qua, bị bắt cóc từ tháng 1/2020. Ảnh: AP.

Mark Frerichs, cựu binh hải quân Mỹ làm việc tại Afghanistan trong gần 10 năm qua, bị bắt cóc từ tháng 1/2020. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin trong chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm thực hiện vụ đột kích thuộc Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân, còn được biết đến với tên gọi "SEAL Team 6". Chiến dịch không vấp phải hỏa lực chống cự của Taliban. Các phần tử sau khi bị thẩm vấn về Frerichs đã được giao lại cho chính phủ Afghanistan.

Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Hành quân Đặc biệt Mỹ đã từ chối bình luận về vụ đột kích vừa qua của lực lượng SEAL. Nỗ lực giải cứu Frerichs được điều phối bởi cơ quan liên ngành Nhóm Hỗn hợp Giải thoát Con tin, do Cục Điều tra Liên bang (FBI) dẫn đầu.

Trong thông báo chính thức, cơ quan này cho biết đang làm việc với các đối tác để đảm bảo "Mark Frerichs và mọi con tin người Mỹ ở nước ngoài được trở về nhà. Nhóm Hỗn hợp Giải thoát Con tin kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ việc cần cung cấp cho cơ quan chức năng.

Theo một cựu quan chức an ninh quốc gia đang tư vấn cho gia đình của Frerichs, người cựu quân nhân hải quân 57 tuổi đã làm việc tại Afghanistan gần 10 năm qua cho các dự án thương mại và không phải là nhân viên hợp đồng của chính phủ Mỹ.

Vị quan chức này đã đề nghị Zalmay Khalilzad, đặc phái viên Mỹ chuyên trách quá trình đàm phán hòa bình với Taliban, tìm cách giải quyết.

Dẫn nguồn tin chính phủ, AP cho biết cựu quân nhân gốc Illinois có thể đã bị giam giữ một thời gian ở tỉnh Khost, gần biên giới Pakistan. Khu vực do các lực lượng bộ lạc kiểm soát và được xem là "thiên đường ẩn náu" cho các phần tử Taliban và al-Qaeda.

Mỹ diễn tập giải cứu con tin với đặc nhiệm Hàn Cuộc diễn tập tại căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Gunsan, Hàn Quốc, và được thiết kế như một chiến dịch giải cứu con tin, tập huấn chống khủng bố.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dac-nhiem-seal-truy-tim-tung-tich-cong-dan-my-bi-bat-o-afghanistan-post1079453.html