Đặc nhiệm 'Săn IS' Syria bắt sống 250 tay súng IS

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ lực lượng Săn IS (ISIS Hunters) cho biết, ngày 17.11.2017, sau những cuô%3ḅc đọ súng bắn tỉa và hỏa lực pháo binh chế áp, các tay súng khủng bố IS buô%3ḅc phải hạ vũ khí đầu hàng, giao nô%3ḅp địa bàn cuối cùng, đảo Hawijat Kati thuô%3ḅc thành phố Deir Ezzor cho quân đội Syria.

Một tay súng IS nước ngoài được đưa về trại giam - ảnh truyền thông Săn IS

Các tay súng khủng bố đã buộc phải hạ vũ khí đầu hàng lực lượng Săn IS sau nhiều ngày giao chiến trong vòng vây trên đảo Hawijah Kate thuộc thành phố Deir Ezzor.
Các binh sĩ Săn IS bắt sống 250 tay súng khủng bố, rất nhiều vũ khí bộ binh, súng chống tăng hạng nhẹ, vô số đạn dược cỡ 7.62 mm và 12.7 mm. Vũ khí trang bị và lương thực dự trữ đủ cho các tay súng khủng bố chiến đấu trong nhiều tháng.

Ngày 14.11.2017, sau khi các tay súng khủng bố, nấp sau dân thường co cụm lại ở khu vực phòng ngự trung tâm và phía nam hòn đảo. Lực lượng Săn IS chính thức tham chiến theo phương thức đặc công để giảm tối thiểu thương vong cho dân thường.

Cuộc chiến diễn ra rất phức tạp do các tay súng khủng bố chống cự quyết liệt. IS chống lại quân đội Syria bằng tất cả các loại vũ khí có trong tay và ẩn nấp trong khu vực dân cư địa phương.

Các binh sĩ Săn IS tiến công thận trọng, sử dụng triệt để súng bắn tỉa và đột kích. Đêm ngày 16.11.2017, quân đội Syria phát hiện vài chiếc thuyền đang bơi hướng về hòn đảo, các binh sĩ lập tức khai hỏa bằng súng phòng không hạng nặng. Các thuyền cứu hộ của IS tháo chạy, nhóm chiến binh khủng bố rơi vào hoàn cảnh đối mặt với cái chết.

Ngày 17.11.2017, các tay súng từng nhóm 10-15 người bắt đầu nộp vũ khí đầu hàng. Khoảng hơn 250 tay súng IS bị bắt, phần lớn là các chiến binh nước ngoài, đến từ khắp nơi trên thế giới. Đảo Hawijah Kate hoàn toàn giải phóng.

Các binh sĩ ISIS Hunters đưa những tay súng khủng bố về trại tạm giam - ảnh truyền thông lực lượng Săn IS

NT

Nguyễn Thuận

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/dac-nhiem-san-is-syria-bat-song-250-tay-sung-is-146486.html