Đặc nhiệm nổ súng, bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, lực lượng chức năng phải nổ súng để trấn áp.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Ngày 11/4, đội 4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã bàn giao 3 đối tượng Nguyễn Thành Tiến (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh), Bùi Phương Thảo (SN 1995, ngụ quận 7, TP.HCM), Huỳnh Quốc Vinh (SN 1993, quê tỉnh Bến Tre) cho Công an quận 8 điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, tối 8/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 4, quận 8 (TP.HCM), trinh sát hình sự thuộc đội 4 phát hiện Tiến và Vinh đi trên 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Khi đến trước số 815 Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), nhóm đối tượng gặp Thảo và 2 người khác (chưa rõ lai lịch) để giao dịch bán xe. Ngay lập tức, tổ tuần tra áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính thì nhóm này tháo chạy.

Để trấn áp nhóm đối tượng, các trinh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên để khống chế bắt Vinh, Tiến, Thảo đưa về đồn. Qua làm việc, Vinh và Tiến khai nhận vừa dùng đoản phá khóa, trộm được chiếc xe trên và đem bán cho Thảo thì bị phát hiện.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn cho biết, trước khi bị bắt đã trộm được 2 chiếc xe máy và đã mang đi bán. Số tiền kiếm được, cả băng đều dùng để chơi ma túy đá và game bắn cá.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dac-nhiem-no-sung-bat-nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-san-a365947.html