Đặc nhiệm Nga nhận súng cối 'không tiếng ồn' 2B25 Gall

Lực lượng đặc nhiệm Nga chuẩn bị được trang bị một loại pháo cối mới không chỉ có sức sát thương cao mà còn tạo ra tiếng động cực nhỏ.

 Theo trang tin quân sự Jane’s, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch trang bị cho lực lượng đặc nhiệm loại súng cối 2B25 Gall nhằm giúp giữ được bí mật trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Theo trang tin quân sự Jane’s, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch trang bị cho lực lượng đặc nhiệm loại súng cối 2B25 Gall nhằm giúp giữ được bí mật trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Loại vũ khí này được phát triển bởi Cục thiết kế Burevestnik và đã được ra mắt trong diễn đàn quân sự Army 2018 ở Nga vào hồi tháng 8.

Tiếng ồn mà súng cối 2B25 phát ra không vượt quá tiếng nổ của một khẩu súng trường tấn công AKMB đã lắp giảm thanh. Ngoài ra, nó cũng gần như không tạo ra khói và tia lửa đầu nòng khi khai hỏa.

Hình dáng bên ngoài của 2B25 không khác gì một khẩu súng cối thông thường. Xạ thủ vẫn sẽ thả quả đạn từ nòng sau đó kéo cò để kích nổ. Việc ngắm bắn sẽ được thực hiện qua một kính ngắm quang học.

2B25 nặng gần 13kg và có thể mang trong ba lô của các binh lính. Nó sử dụng loại đạn 3VO35 chứa đầu đạn nổ mạnh và phân mảnh.

Khẩu súng cối này có tốc độ bắn 15 quả một phút và thời gian sẵn sàng chiến đấu không quá 30 giây, trong khi góc nghiêng có thể điều chỉnh là từ 45 độ đến 85 độ.

3VO35 có trọng lượng khoảng 3,3kg, trong đó đầu đạn nặng 1,9kg và tốc độ sơ tốc đạt 122m/s.

Hãng sản xuất Burevestnik hiện cũng đang phát triển các loại súng cối giảm thanh mới với tầm bắn xa hơn. 2 loại súng đang được cân nhắc bao gồm loại có tầm bắn 4km và trọng lượng chiến đấu 18kg và một loại nhẹ hơn có tầm bắn tối đa 3km và trọng lượng không vượt quá 12kg.

Đặng Vũ (Theo Jane's)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dac-nhiem-nga-nhan-sung-coi-khong-tieng-on-2b25-gall/784659.antd