Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan: Sa lầy...

Thêm một lính đặc nhiệm Mỹ đang làm nhiệm vụ tại miền đông Afghanistan bị thiệt mạng.

Ngày 12/7, quân đội Mỹ tuyên bố, một lính đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ tại miền đông Afghanistan đã bị thiệt mạng. Ngoài ra, một số binh lính thuộc Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) cũng bị thương vong cùng thời điểm.

Quân đội Mỹ không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc. Bên cạnh đó, tên của binh lính bị thiệt mạng ở đông Afghanistan sẽ được giữ bí mật trong 24 giờ theo quy định của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đây là thành viên thứ hai của Quân đội Hoa Kỳ thiệt mạng tại Afghanistan trong tháng này. Tuần trước, Hạ sĩ Joseph Maciel đã bị một kẻ giả mạo binh lính ANA giết chết.

Cụ thể, cuộc tấn công bằng súng diễn ra ở Tarinkot, thủ phủ tỉnh Uruzgan. Một lính quân đội Afghanistan (giả mạo) đã bất ngờ dùng súng tấn công binh sĩ Mỹ. Sự việc này nhận được sự tán dương của lực lượng Taliban.

Theo SF, những vụ đụng độ với Taliban hoặc ISIS có thể là nguyên nhân dẫn tới thương vong cho quân đội Mỹ và ANA. Hiện tại, cả Taliban và IS đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở đông Afghanistan.

Tuy nhiên, phía Taliban và IS đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến những vụ việc trên.

Gần 10.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan

Sau 16 năm tham chiến, Mỹ vẫn chưa thể rút chân hoàn toàn khỏi cuộc chiến ở Afghanistan. Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan không mang lại gì khác ngoài nỗi đau và sự chết chóc cho người dân đất nước này.

Hồi tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với Der Speigel, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về quê hương mình và cho rằng tất cả là do sai lầm của Mỹ.

Cựu Tổng thống Afghanistan khẳng định, vì sai lầm nên người Mỹ đã thất bại thảm hại, song chính người dân Afghanistan lại phải trả giá cho sai lầm của người Mỹ, thậm chí bằng mạng sống của mình.

Cựu lãnh đạo Afghanistan cho rằng, người Mỹ đã ngộ nhận việc lật đổ chính quyền hà khắc của Taliban hoàn toàn do công của Mỹ và các đồng minh của mình khi tiến quân vào xứ này sau sự kiện ngày 11/9.

"Khi Mỹ đến Afghanistan cùng với các đồng minh, chúng tôi có sự hợp tác hoàn hảo của các cường quốc lớn khác như Nga, Trung Quốc, Iran. Đó là lý do cho sự thành công ban đầu của chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan...

Tuy nhiên, vì người Mỹ ngộ nhận và muốn cướp công nên đã chấm dứt những sự hợp tác đó và "thật không may bây giờ họ suy yếu ở Afghanistan. Nhưng đau đớn hơn là cái giá luôn được trả bởi người Afghanistan", ông Karzai nói.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc năm 2017, số dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các vụ không kích của cả lực lượng Afghanistan và lực lượng Mỹ liên tục tăng.

Chỉ tính riêng trong năm 2017 tại Afghanistan, các vụ không kích đã cướp đi mạng sống của 95 người và làm 137 người khác bị thương.

Hồng Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dac-nhiem-my-thiet-mang-o-afghanistan-sa-lay-3361772/