Đặc nhiệm Biên phòng Việt Nam trang bị giáp, mũ chống đạn hiện đại

Vừa qua, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức lễ tập huấn chiến đấu cho các chiến sĩ biên phòng với trang bị cực kỳ hiện đại, có độ bảo đảm an toàn cao trong chiến đấu như áo giáp, mũ chống đạn.

Sáng 23/11 vừa qua tại Học viện Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng kết hợp với học viện đã khai mạc lớp tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật Biên phòng cho hơn 250 cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị nhằm nâng cao khả năng tác chiến, từ đó các cán bộ sẽ về triển khai huấn luyện tại đơn vị, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới. Ảnh: Cán bộ Biên phòng trong buổi tập huấn hôm 23/11 - Nguồn: QĐND.

Sáng 23/11 vừa qua tại Học viện Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng kết hợp với học viện đã khai mạc lớp tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật Biên phòng cho hơn 250 cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị nhằm nâng cao khả năng tác chiến, từ đó các cán bộ sẽ về triển khai huấn luyện tại đơn vị, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới. Ảnh: Cán bộ Biên phòng trong buổi tập huấn hôm 23/11 - Nguồn: QĐND.

Đặc biệt trong sự kiện này, các cán bộ đã được giới thiệu về trang bị chiến đấu mang tính bảo vệ cao, chiến đấu mạnh của các chiến sĩ đặc nhiệm biên phòng bao gồm súng tiểu liên AKMS, áo giáp có thể mang theo tấm cứng chống đạn và mũ chống đạn làm bằng Kevlar có thể chống đạn súng ngắn 9mm. Ảnh: Các cán bộ đang kiểm tra công tác mang mặc trang bị của chiến sĩ đặc nhiệm biên phòng - Nguồn: QĐND.

Áo giáp có trọng lượng rơi vào khoảng 1.5 đến 2kg tích hợp sẵn giáp mềm có thể chống dao đâm và đạn súng ngắn, ngoài ra còn có túi lớn trước sau để có thể gia cố thêm tấm cứng cho phép nó có thể ngăn cản được đạn súng trường 7.62x39mm bắn từ AK. Mũ chống đạn nhập khẩu từ nước ngoài với khả năng chống lại được các loại mảng văng, đất đá và đạn súng ngắn, thậm chí còn có thể cản được đạn súng trường khi bắn ở tầm bắn xa. Ảnh: Cán bộ tập huấn quan sát khối chiến sĩ đặc nhiệm - Nguồn: QĐND.

Các chiến sĩ đặc nhiệm biên phòng trong đợt tập huấn này được trang bị súng tiểu liên AKMS báng gập, là phiên bản cải tiến của súng AK-47 huyền thoại sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm uy lực mạnh, sức sát thương cao và vô cùng đáng tin cậy, có thể hoạt động trong điều kiện thiếu bảo trì bảo dưỡng trầm trọng và thời tiết khắc nghiệt. Báng súng có thể gập lên giúp cho giảm chiều dài đáng kể, cực kỳ phù hợp cho các đơn vị tác chiến đặc biệt, cần độ cơ động và thuận tiện cao. Ảnh: Các chiến sĩ đặc nhiệm biên phòng với súng AKMS và áo giáp, mũ chống đạn - Nguồn: QĐND.

Với đặc thù nhiệm vụ hoạt động nơi biên giới vốn có nhiều phức tạp, đặc biệt là thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng vi phạm pháp luật có hành vi liều lĩnh như buôn lậu, buôn bán trái phép chất cấm, sẵn sàng chống trả quyết liệt lại lực lượng của cơ quan chức năng khiến cho những năm vừa qua, bộ đội biên phòng đã được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao trang bị bảo hộ cho chiến sĩ, tránh tối đa những thương vong không đáng có trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Bộ đội biên phòng diễn tập chống buôn lậu - Nguồn: QĐND.

Dù trang bị tiêu chuẩn của bộ binh Việt Nam vẫn còn khá hạn chế tuy nhiên lực lượng biên phòng đặc biệt là đặc nhiệm biên phòng vốn đã được trang bị những khí tài bảo hộ hiện đại như mũ chống đạn, áo giáp mang tấm cứng và các loại súng tiểu liên kiểu mới để có thể đương đầu tốt, trấn áp nhanh chóng các loại tội phạm nguy hiểm có ý định xấu khi vượt biên trái phép vào nước ta. Ảnh: Đặc nhiệm biên phòng cơ động hành quân - Nguồn: QĐND.

Từ sau năm 2015, khi các lô súng trường tấn công Galil Ace hiện đại được nhà máy Z-111 sản xuất xong và chuyển giao về cho các đơn vị, lực lượng đặc công và đặc nhiệm biên phòng đã được ưu tiên tiếp nhận mẫu súng mới này nhằm thay thế súng tiểu liên AK đã quá cũ, vốn phục vụ trong quân đội ta từ Kháng chiến chống Mỹ cho đến nay. Trong đó trang bị cho đặc nhiệm biên phòng là mẫu súng carbin Galil Ace 31 có nòng ngắn và báng gập, thuận tiện trong việc cơ động chiến đấu và tấn công tầm gần, khác với các đơn vị bộ binh chiến đấu trên địa hình trống trải thường cần súng trường có tầm bắn xa. Ảnh: Đặc nhiệm biên phòng cơ động với súng Galil Ace 31 - Nguồn: QĐND.

Việc các lực lượng tuyến đầu, thường xuyên phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm như đặc nhiệm biên phòng được trang bị súng hiện đại, áo giáp và mũ chống đạn để bảo vệ tối đa bản thân trước những nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ là hoàn toàn đúng đắn, giúp các chiến sĩ ta có thể yên tâm hơn nữa, tự tin hơn nữa khi đối diện với các đối tượng manh động. Ảnh: Chiến sĩ biên phòng trong khuôn khổ cuộc diễn tập Sông Hồng năm 2016 - Nguồn: QĐND.

Với đặc thù nhiệm vụ cùng với đó là tính cấp bách, hiện đại hóa phủ hợp với xu thế phát triển trang bị của các lực lượng quân sự trên thế giới, Việt Nam đã có một sự đầu tư đúng đắn và kịp thời trong suốt thời gian dài qua cho lực lượng biên phòng, để cho những chiến sĩ nơi địa đầu Tổ quốc hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng vào vũ khí trang bị được cấp trên giao phó, từ đó hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao.Ảnh: Bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung Quốc trong buổi tuần tra chung - Nguồn: QĐND.

Vi deo Lò luyện võ của biên phòng Việt Nam - Nguồn: QPVN

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dac-nhiem-bien-phong-viet-nam-trang-bi-giap-mu-chong-dan-hien-dai-1465773.html