Đặc nhiệm Anh được huấn luyện để đối phó với người ngoài hành tinh

Một đơn vị tinh nhuệ gồm 20 thành viên thuộc Lực lượng đặc nhiệm Anh (SAS) đang được huấn luyện để đối phó với một số mối đe dọa, bao gồm cả người ngoài hành tinh.

"SAS phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì và bất cứ mối đe dọa nào", Daily Star dẫn nguồn tin riêng cho hay.

Nguồn tin khẳng định đơn vị trên được huấn luyện để sử dụng vũ khí sát thương, bao gồm cả việc phun bọt khống chế để ngăn mục tiêu di chuyển.

Lính đặc nhiệm SAS. (Ảnh:: Daily Star)

Lính đặc nhiệm SAS. (Ảnh:: Daily Star)

Các binh sỹ này được cho là huấn luyện cùng với các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Mỹ.

Bộ Quốc phòng Anh không bình luận về thông tin này.

Năm 2018, truyền thông Anh loan tin các chuyên gia quốc phòng nước này dành gần 50 năm để cố gắng khống chế một UFO.

Năm 2017, chính phủ Anh công bố hồ sơ mật được lưu giữ trong gần 50 năm qua. Bộ hồ sơ gồm 15 tập tài liệu được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh xuất bản có chứa thông tin chi tiết về các cuộc gặp với vật thể bay không xác định (UFO) trên khắp nước Anh.

Chúng chứa thông tin về một số sự kiện được cho là có liên quan đến các sinh vật ngoài Trái Đất, bao gồm vụ Rendlesham Forest vào năm 1980, được gọi là "Roswell của nước Anh".

Diệu Hoa (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dac-nhiem-anh-duoc-huan-luyen-de-doi-pho-voi-nguoi-ngoai-hanh-tinh-ar590328.html