Đác Lắc phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng

Ngày 1-8, Tỉnh ủy Đác Lắc tổ chức lễ phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đác Lắc lần thứ I - 2019, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Giải được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Các cấp ủy tỉnh An Giang tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân

Ngày 1-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các địa phương tập trung quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; yêu cầu ít nhất mỗi cấp ủy đề ra một nội dung đột phá gắn với chủ đề tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để thực hiện. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tiến độ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả…

Phật giáo tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

Ngày 1-8, tại Tổ đình Từ Đàm (TP Huế), Ban Hoằng pháp T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo hoằng pháp hải ngoại, với chủ đề “Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu hóa”. Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng và đại diện các bộ, ngành liên quan cùng đông đảo chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành trong toàn quốc về dự.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề, như: vai trò sứ mệnh của nhà hoằng pháp mẫu mực; vai trò của vấn đề hoằng pháp trong thời đại mới; ứng dụng lời Phật dạy trong việc giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, xung đột giữa cá nhân, gia đình; kỹ năng hoằng pháp trong thời đại công nghệ 4.0; Phật giáo và môi trường sinh thái; Phật giáo và đạo đức an sinh xã hội.

Tuyển sinh và đào tạo

thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế Ngày 1-8, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có Thông báo số 1474 về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức.

Theo đó, sẽ tuyển sinh 1.056 sinh viên, tổ chức thành 66 lớp tại 45 trường nghề chất lượng cao trên cả nước. Các sinh viên dự tuyển sẽ được xét tuyển hoặc thi tuyển, phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định chung đối với người tham gia học nghề trình độ cao đẳng, như độ tuổi; sức khỏe; Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương..; Ưu tiên những sinh viên có trình độ ngoại ngữ, sinh viên thuộc diện chính sách.

Chương trình nêu trên được giảng dạy bằng tiếng Việt Nam. Trong quá trình học chuyên môn nghề, sinh viên học ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh) để đến khi kết thúc khóa phải đạt được trình độ tối thiểu B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu hoặc tương đương. Thời gian khóa học: từ 3 đến 3,5 năm, tùy theo từng nghề.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41069102-dac-lac-phat-dong-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang.html