Đặc công nước giải cứu các thuyền viên tàu Vietship 01

8 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu hàng Vietship 01 tại Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã được trực thăng và đặc công nước giải cứu thành công.

Chia sẻ với VTV sáng 11/10, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết đã cứu được 8 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu hàng Vietship 01 tại Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Trong sáng nay, biển Cửa Việt vẫn có sóng to, gió lớn cấp 6, lực lượng cứu hộ đã sử dụng đặc công nước Hải quân tiếp cận tàu rồi dùng dây neo và phao chuyển được 2 thuyền viên bám theo dây vào bờ.

Trực thăng quân đội đã tiếp cận và đưa 3 thuyền viên bị kiệt sức nhất vào đất liền, sau đó quay lại tàu đón số thuyền viên còn lại.

Đến 9h15 sáng cùng ngày, công tác cứu hộ thuyền viên tàu Vietship bị chìm tại vùng biển Quảng Trị đã hoàn tất.

Trực thăng cứu hộ cố gắng đưa người tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Trực thăng cứu hộ cố gắng đưa người tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Những người được cứu đã được sơ cứu ban đầu, sau đó đưa về bệnh viện để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, tàu Vietship 01 thực hiện nạo vét ở khu vực cảng Cửa Việt, bị sóng to kết hợp gió mạnh đánh ra khu vực cửa biển, bị mắc cạn và bị chìm một phần ở khu vực cách bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khoảng 500m.

Thời điểm này, trên tàu có 12 thuyền viên. Do sóng to, gió lớn, các lực lượng chức năng không tiếp cận được phương tiện bị nạn. Trong ngày 9/10, có 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi được vào bờ an toàn, còn 8 thuyền viên vẫn bị mắc kẹt.

Vào lúc 9h sáng 10/10, các thành viên cứu hộ dùng thuyền nhỏ tiếp cận tàu Vietship nhưng sóng lớn đã đánh chìm tàu cứu hộ. Một thành viên may mắn bơi được vào bờ, 3 thành viên còn lại mắc kẹt ngay trên tàu Vietship.

Tiếp tục huy động lực lượng tiếp cận tàu gặp nạn, vào lúc 15h ngày 10/10 các lực lượng đã cứu được thêm 2 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Đến chiều 10/10, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng từ Hà Nội vào Quảng Trị. Trực thăng của quân đội có mặt tại khu vực cảng Cửa Việt của Quảng Trị lúc 17h30. Tuy nhiên, vào lúc chiều muộn và trời có mưa nên khả năng tiếp cận khu vực tàu chìm bị hạn chế. Trực thăng chỉ có thể thả lương thực xuống tàu hàng gặp nạn đồng thời thiết lập dây neo từ tàu gặp nạn vào bờ.

Sau nỗ lực của lực lượng không quân và đặc công hải quân, sáng 11/10, công tác cứu hộ đã kết thúc thành công.

Theo thông tin tin báo Quảng Trị, trực thăng cứu được 6 người trên tàu, lực lượng đặc công và ngư dân cứu được 2 người, một người rơi xuống biển hiện chưa tìm thấy. Các lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người được cứu vào cơ sở y tế, tình hình sức khỏe của các thuyền viên cơ bản ổn định, an toàn.

Cũng trong sáng 11/10, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể dạt vào địa phận thôn Hà Tây xã Triệu An, Triệu Phong, hiện đang xác minh danh tính.

Hình ảnh trực thăng quân đội và đặc công nước cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01:

Lực lượng đặc công nước được điều động đến hiện trường. Ảnh: QĐND

Lực lượng đặc công nước chuẩn bị xuống biển tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Tờ Zing dẫn lời Thiếu tướng Hà Thọ Bình (Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4) cho biết, 9 đặc công nước được sử dụng để tiếp cận tàu gặp nạn và cùng trực thăng trên trời ứng cứu thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: Zing

Đặc công nước bơi dìu người bị nạn vào bờ. Ảnh: Zing

Ảnh: Zing

Hàng nghìn người dân hồi hộp chứng kiến cuộc giải cứu. Ảnh: Báo Quảng Trị

Một thuyền viên được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Ảnh: Tuổi trẻ

Các nạn nhân bị thương đang được chăm sóc. Ảnh: Báo Quảng Trị

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dac-cong-nuoc-giai-cuu-cac-thuyen-vien-tau-vietship-01-3420449/