Đã xuất hiện giáo viên tại trường mầm non Thanh Khương có kết quả dương tính với sán lợn

Một giáo viên Trường mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) cho biết, đã đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm trẻ mầm non huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho kết quả dương tính với sán lợn khi đi xét nghiệm tại bệnh viện ở Hà Nội, theo ghi nhận của báo Lao động, trong 3 ngày, 1.700 trẻ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, được cha mẹ đưa về Hà Nội xét nghiệm sán lợn, trong số đó có 209 em dương tính. Theo ghi nhận tại địa phương, đã có giáo viên cũng có kết quả dương tính với sán lợn.

Cụ thể, một giáo viên Trường mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) cho biết, không chỉ học sinh, những giáo viên của trường đã đi xét nghiệm sán lợn và đang chờ kết quả từ bệnh viện.

“Hôm qua, tôi đi xét nghiệm và đã cho kết quả dương tính, vậy nên trong những ngày tới sẽ phải nhập viện điều trị. Cho đến hôm nay, tại lớp tôi chủ nhiệm, vẫn chưa có học sinh nào có kết quả dương tính với sán lợn nên vẫn đang chờ kết luận từ phía bệnh viện” - vị giáo viên này nói trên báo Lao động.

1 giáo viên dương tính với sán lợn.

1 giáo viên dương tính với sán lợn.

Cũng theo giáo viên này, hàng ngày những giáo viên trong trường đều ăn chung nguồn thực phẩm với học sinh. Chỉ khác là các giáo viên sẽ ăn chung với nhau và cách chế biến những món ăn cũng khác với của học sinh.

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Trần Thị Hải Ninh cho biết, trong tổng số 461 mẫu lấy tại bệnh viện ngày 16/3 vừa qua đã có thêm 58 trẻ dương tính với sán lợn.

Trả lời trên báo Lao động, bác sĩ Nguyễn Quang Thiều - Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong ngày 16/3, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tiếp nhận và làm xét nghiệm sán lợn cho gần 800 cháu đến từ huyện Thuận Thanh, Bắc Ninh. Trong ngày, viện đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với sán lợn.

Hình ảnh hàng trăm phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương xét nghiệm.

Liên tiếp trong những ngày qua, số ca nhiễm sán liên tục tăng khiến nhiều người lo lắng. Tại 2 bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương, hàng trăm phụ huynh ngóng đợi kết quả ở bên ngoài. Vì quá đông người đổ về nên cả 2 viện lớn này luôn trong tình trạng quá tải.

Cũng trong ngày 17/3, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với 2 bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị 2 bệnh viện tiếp tục hướng dẫn, tư vấn và khuyến cáo, thông tin cho người dân về bệnh và các biện pháp phòng tránh cho người dân được yên tâm hơn, tránh tâm lý hoang mang.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/da-xuat-hien-giao-vien-tai-truong-mam-non-thanh-khuong-co-ket-qua-duong-tinh-voi-san-lon-4789989.html