Đã xuất hiện doanh nghiệp 'giải cứu' ớt cho nông dân
Sau nhiều ngày chờ đợi, hiện bà con nông dân tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã bán được ớt cho một doanh nghiệp khác với giá hợp lý.
Như ANTT đã đưa tin, những ngày qua, nhiều hộ dân trồng ớt tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) và huyện Cam Lộ (Quảng Trị) liên tục phản ánh tình trạng doanh nghiệp thu mua bỗng nhiên “án binh bất động” dừng thu mua khiến người dân vô cùng lo lắng.
Trước đó, Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Thiên An (Công ty Thiên An) đã liên kết với các hộ dân vùng Ngũ Điền và ven phá của huyện Phong Điền để trồng ớt xuất khẩu, trong đó Công ty Thiên An hợp đồng bao tiêu 100% sản phẩm trong 3 năm với các HTX đầu mối với giá 5.500 đồng/kg.
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 20ha, do Công ty Thiên An cung ứng giống, phân bón hữu cơ và kỹ thuật, người dân bỏ công và diện tích đất bước đầu cho năng suất, thu hoạch ổn định khiến người dân địa phương rất phấn khởi.
Tuy nhiên sau khi về địa phương thu hoạch ớt được một số vụ, đến nay Công ty Thiên An bỗng nhiên “biệt tăm” dù mùa vụ thu hoạch ớt đã đến.
Trước sự làm “lơ” của doanh nghiệp, nhiều hộ dân đã phải thu hoạch ớt bán ra ngoài thị trường để tránh hư hỏng và giá rẻ.
Tại tỉnh Quảng Trị, người dân các xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ của huyện Cam Lộ cũng đứng ngồi không yên vì trót ký hợp đồng trồng ớt với doanh nghiệp này nhưng đến lúc thu hoạch thì “biệt tích”. Nhiều hộ thậm chí còn nhổ cây ớt để trồng các loại hoa màu khác cho năng suất ổn định hơn.
Sau nhiều ngày chờ đợi, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của các ban ngành của huyện Phong Điền, ngày 23 - 24/5, đã có một số doanh nghiệp về vùng Ngũ Điền thu mua ớt cho bà con nông dân.
Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Trước việc Công ty Thiên An không thực hiện như cam kết, các hợp tác xã trên địa bàn đã có đơn chấm dứt hợp đồng với công ty này. Công ty Thiên An trì trệ không chịu thu mua và còn đề xuất địa phương tìm đối tác khác, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng và tìm các doanh nghiệp thu mua khác. Hiện tại, huyện đã liên lạc với một số công ty ở tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi để thu mua ớt cho bà con trong toàn huyện với giá phù hợp”.
Ông Trần Đình Khôi, Giám đốc HTX nông nghiệp Điền Lộc cho biết: “Hiện công ty tại tỉnh Quảng Ngãi đã vào thu mua ớt cho bà con với giá 4.000 đồng. Riêng phần chênh lệch 1.500 đồng so với giá cam kết ban đầu với Công ty Thiên An, phía huyện và các ban ngành liên quan sẽ có hướng giải quyết cho bà con sau".
Còn tại tỉnh Quảng Trị, trước tình hình gần 70ha ớt đến kì thu hoạch nhưng không được thu mua, người trồng ớt lâm vào tình cảnh khốn đốn, lãnh đạo các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương đã vận động cán bộ, công chức, viên chức mua ớt giúp cho bà con nông dân.