'Đá xế' mùa World Cup

Chưa đầy 1 tháng, nhóm 5 đối tượng đã gây ra 6 vụ trộm tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), lấy được 15 xe máy các loại, hầu hết là xe có giá trị cao rồi đưa về TPHCM tiêu thụ. Xác lập chuyên án, CATP Đà Lạt đã bắt giữ 2 đối tượng và đang truy bắt những đối tượng còn lại.

Chưa đầy 1 tháng, nhóm 5 đối tượng đã gây ra 6 vụ trộm tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), lấy được 15 xe máy các loại, hầu hết là xe có giá trị cao rồi đưa về TPHCM tiêu thụ. Xác lập chuyên án, CATP Đà Lạt đã bắt giữ 2 đối tượng và đang truy bắt những đối tượng còn lại.

Nguyễn Đình Sơn tại một hiện trường vụ trộm.

TP Đà Lạt, mùa World Cup, trong khi mọi người đang dõi theo trái bóng Telstar 18 thì có một nhóm đối tượng lên kế hoạch “ăn bay” xe máy. Những vụ mất trộm xe máy xảy ra liên tục, không chỉ nhiều về số vụ mà mức độ cũng rất nghiêm trọng. Đối tượng liều lĩnh, ngang nhiên cắt khóa cổng, phá khóa lấy xe máy dựng ngay trong sân nhà khi trong nhà vẫn có người đang xem bóng đá. Có vụ chúng hè nhau khiêng xe qua hàng rào cứ như chốn không người. Trước tình hình này, CATP Đà Lạt đã lập chuyên án đấu tranh. Quy luật hoạt động của đối tượng trộm xe được chỉ ra: Thời điểm gây án là khoảng nửa đêm và nơi chúng gây án là các nhà dân, khu nhà trọ.

Tiến hành theo dõi, xác minh từ những thông tin chắp nối, rạng sáng 26-6, trinh sát (TS) phát hiện 2 đối tượng khả nghi xuất hiện tại khu vực P. 8, CATP Đà Lạt nên triệu tập về cơ quan CA để làm việc. 2 đối tượng là Phan Long Thành (1992, trú tổ dân phố 4, P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Đình Sơn (1995, trú xã Nghi Văn, H. Nghi Lộc, Nghệ An), đều sống lang thang, không nghề nghiệp. Lấy lời khai, ban đầu chúng tỏ ra ngây ngô, không biết gì về những vụ trộm xe, nhưng trước nhiều chứng cứ quan trọng mà cơ quan CA đưa ra, cuối cùng Thành - Sơn phải thừa nhận là thành viên của băng trộm xe máy chuyên nghiệp. Thành khai, ngày 25-6, đối tượng Cường rủ Thành lên Đà Lạt trộm xe thì Thành rủ Sơn mang theo ba lô bên trong chứa kìm, tuốc-nơ-vít cùng đi. Thành đặt vé xe tại nhà xe P.T cho 4 người gồm Thành, Sơn, Cường và Hải lên Đà Lạt. Đến nơi, Cường và Hải đi riêng, Thành và Sơn mang ba lô giấu ở cổng sau Trường ĐH Đà Lạt rồi đi bộ tìm xe máy để trộm thì bị CATP Đà Lạt đưa về cơ quan để làm việc và đây là lần thứ 7 trong chuỗi trộm xe Thành đến TP Đà Lạt.

Phan Long Thành tại trại tạm giam CATP Đà Lạt.

Lần đầu tiên Thành đến Đà Lạt là ngày 2-6. Lần đó, tại TPHCM, Thành tình cờ gặp lại Hải - một người quen trước đó 3 năm. Trong lúc đang không có việc làm, được Hải rủ lên Đà Lạt tìm việc, Thành đồng ý ngay. Hải hứa, Thành lên Đà Lạt chạy xe do Hải trộm cắp được về TPHCM với mức 1,5 triệu đồng/chiếc. Đến Đà Lạt khoảng 23 giờ, Thành và Hải đến cổng sau Trường ĐH Đà Lạt gặp đối tượng Cường. Cường và Thành đi bộ ra đường Trần Khánh Dư, P. 8, thấy nhà chị Nguyễn Thị Bảo An (75-Trần Khánh Dư) dựng xe máy Yamaha Sirius BKS 49B1-594.18 trong sân, Cường vào phá khóa xe, dắt xe ra đường giao cho Thành chạy về TPHCM. Về đến cầu Tân Thới Hiệp, Q.12, Thành giao xe cho một người đàn ông. Chiều 3-6, Cường hẹn gặp Thành tại Khu Công nghiệp Sóng Thần và đưa cho Thành 1,5 triệu đồng tiền công. Tối cùng ngày, Hải tiếp tục gọi điện cho Thành nói lên Đà Lạt chạy xe về. Lần thứ 2 Thành cũng chạy xe về cầu Tân Thới Hiệp và tiếp tục nhận được 1,5 triệu đồng tiền công.

Lần thứ 3, tại Đà Lạt, Thành gặp Hải, Cường và đối tượng tên Quyết. Sau khi ăn uống tại chợ đêm Đà Lạt, nhóm 4 đối tượng đón taxi về cây xăng Phù Đổng Thiên Vương, P. 8. Cả nhóm chia ra, Thành và Cường đi một hướng, Hải và Quyết đi một hướng nhưng không lâu sau lại gặp nhau tại đầu đường Trần Khánh Dư. Đến một nhà trọ bên trong có nhiều xe máy, Quyết và Thành dùng kìm cộng lực cắt khóa vào lấy 4 xe gồm 2 xe Yamaha Sirius, 1 xe Honda Air Blade và 1 xe Honda Wave. Vụ này Thành cũng được giao chạy 1 xe về cầu Tân Thới Hiệp, Q.12 và cũng nhận được 1,5 triệu đồng tiền công. Ở các lần thứ 4, 5 và 6, nhóm của Thành đều trộm được 3 xe máy mỗi đêm, gồm các loại Yamaha Exciter, Honda Vision, SH… tại đường Nguyễn Công Trứ, P. 8; Phan Đình Phùng, P. 2; Ngô Quyền, P. 6; Trần Phú, P. 3 đưa về TPHCM tiêu thụ.

Sau khi phá án, bắt 2 đối tượng, CATP Đà Lạt đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thành và Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời khẩn trương truy thu tang vật, truy bắt những tên còn lại. Tuy nhiên việc truy thu tang vật rất khó khăn bởi toàn bộ số xe bị trộm đã được các đối tượng tẩu tán, tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192003_.aspx