Đá xế để nuôi 'ma'

Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng khi mãn hạn tù, Hồ Ngọc Tiến (1982, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không tu chí làm ăn. Tiến giao du với chúng bạn xấu, tụ tập ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ. Nhiều lần sử dụng trái phép chất độc hại này, đầu óc Tiến mụ mẫm, có những hành vi gây nguy hại cho xã hội. Và để có tiền giải quyết thú tiêu khiển độc hại này, Tiến tiếp tục sa chân vào con đường đạo chích.

Hồ Ngọc Tiến và tang vật vụ án.

Hồ Ngọc Tiến và tang vật vụ án.

8 giờ ngày 5-12, sau khi sử dụng cỏ Mỹ, Tiến đi bộ từ nhà đến Khu đô thị Phước Lý thuộc địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ). Khi đến khu vực tổ 67 (P. Hòa An), Tiến phát hiện chiếc xe máy loại Sirius BKS 66V1-158.29 dựng trước nhà kho chứa nước giải khát Pepsi, trên xe có tra sẵn chìa khóa. Thấy xe không có người trông coi, Tiến nảy sinh lòng tham, điều khiển đến khu vực gần Khu chung cư Phước Lý cất giấu. Tại đây, Tiến lấy cỏ Mỹ ra hút và ngồi nghỉ một lát rồi bách bộ về nhà.

Cùng thời điểm này, CAP Hòa An tiếp nhận tin báo xảy ra mất cắp xe máy của anh Trần Hữu Minh (1982, trú tổ 113, P. Hòa Minh). Theo lời bị hại, khoảng 7 giờ ngày 5-12, anh Minh đi xe máy BKS 66V1 - 158.29 đến nhà kho của công ty tại khu vực tổ 67 (P. Hòa An) để làm việc. Tầm 8 giờ cùng ngày, anh Minh ra lấy xe đi có việc thì được anh em công ty gọi vào giải quyết công chuyện. Vì lý do này mà anh Minh quên không rút chìa đã tra sẵn ở ổ khóa xe. Đến khoảng 9 giờ, anh Minh ra lấy xe thì phát hiện bị mất.

Nhận định kẻ gian chưa thể đi khỏi địa bàn, CAP Hòa An tổ chức lực lượng truy nóng thủ phạm gây án. Ngoài việc phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, CAP Hòa An còn bố trí lực lượng đến các điểm cầm đồ để truy tìm tang vật và trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường vụ trộm để nhận diện nghi can. Từ hình ảnh camera gắn ở khu vực nhà kho nơi bị hại làm việc, CAP Hòa An xác định có đối tượng nam giới tầm 35 tuổi, mặc áo thun sọc đen trắng cổ tròn, quần tây, mang dép lê lén lút trộm xe máy của anh Minh. Sau khi gây án, hắn điều khiển về hướng đường Lê Đình Kỵ.

Tổ chức lực lượng truy xét theo hướng thủ phạm trộm cắp, CAP Hòa An và người thân anh Minh phát hiện Hồ Ngọc Tiến đang trên đường bách bộ về nhà. Xác định Tiến có nhiều đặc điểm giống với nghi can trộm cắp, CAP Hòa An tiến hành tạm giữ để đấu tranh và thu hồi xe máy của anh Trần Hữu Minh được Tiến giấu ở gần Khu chung cư Phước Lý. Như vậy là chỉ sau 1 giờ gây án trộm, Tiến đã bị CAP Hòa An phát hiện bắt giữ, chuyển cho CAQ Cẩm Lệ giải quyết theo thẩm quyền.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199331_.aspx