Đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 30/4 và 1/5

Trong 2 ngày nghỉ lễ đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe điên đại náo ở Biên Hòa: 6 người trong 1 gia đình gặp họa

6 nạn nhân trong vụ tai nạn xe điên được xác định là bà con với nhau, chở nhau trên 3 xe máy, trong đó có phụ nữ mang thai và 1 em bé 1 tuổi. Hiện đã có 1 người tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 22 giờ ngày 30-4, ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) điều khiển với tốc độ cao lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt theo hướng cầu An Hảo về ngã tư Vũng Tàu.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Biên Hòa

Khi đến khu vực trên, xe này tông vào một ô tô bên đường và 3 chiếc xe máy đang chạy cùng chiều rồi lật. Tai nạn đã khiến 6 người trên các xe máy bị thương rất nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã lập tức đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Riêng 2 người trong chiếc ô tô lật ngửa chỉ bị thương nhẹ nên tự bò ra khỏi xe và rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe hơi lật ngửa bể nát đầu, móp méo thân xe, hư hại rất nặng; các xe máy văng tứ tung. Người dân cho hay trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe "điên" đã lao với tốc độ rất nhanh, hai người trên xe hơi thở sặc mùi rượu bia.

Xe khách lấn làn tông xe tải, 3 người thương vong ở Bình Định

Khoảng 7h15 ngày 1/5, tại km 1153+300, quốc lộ 1A ( thuộc thôn Diễn Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe tải.

Theo đó, xe ô tô khách mang BKS: 77B-00446 do Nguyễn Anh Thương (SN 1987, trú Bình Hòa Bắc, Ân Hảo, Hoài Ân) cầm lái đi theo hướng Bắc - Nam.

Đến địa điểm trên, xe khách chạy lấn làn đường tông vào xe tải mang BKS: 77H-4451 do Trần Ngô Mạnh (SN 1997, trú Hoài Tân, Hoài Nhơn) cầm lái.

Cú tông mạnh khiến các nạn nhân trên xe khách là cháu Phạm Anh Thư (SN 2012, trú Gia Lai) chết tại chỗ, cháu Lỡ Hoàng Thảo Phụng (SN 2009, trú Chư Sê, Gia Lai) chết tại bệnh viện và một người khác bị thương.

Tại hiện trường, xe khách bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có hơn 20 hành khách.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/da-xay-ra-2-vu-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-ngay-30-4-va-1-5-d126699.html