Đã xác định nguyên nhân chìm tàu cao tốc Greenlines ở Cần Giờ

Liên quan đến sự cố tàu cao tốc Greenlines, sáng nay (9/4), lực lượng chức năng đã hoàn tất việc kiểm tra phương tiện để làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi trục vớt đưa tàu lên mặt nước, qua kiểm tra tổng thể phương tiện của các đơn vị chức năng cho thấy, chân vịt của tàu cao tốc Greenlines DP C3 - Sg: 7508 bị gãy đứt rời hoàn toàn. Khả năng đuôi tàu cao tốc đã bị va vào một vật thể cứng ở cửa sông Lòng Tàu. Chân vịt gãy đã rơi ngoài sông, tạo lỗ trống dẫn đến nước theo đường ống bao trục chân vịt vào buồng máy, tràn khoang khách và khoang lái…

Tàu Greenlines bị chìm.

Trước đó, khoảng 8h30 phút ngày 8/4, chiếc tàu này chở 42 hành khách chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM chuẩn bị cập bến Cầu Đen - Tắc Suất, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ thì gặp sự cố khiến tàu bị nước tràn vào khoang.

Thuyền trưởng Lâm Phol (sinh năm 1984) đã yêu cầu sự hỗ trợ và đưa toàn bộ số hành khách và thuyền viên có mặt trên tàu vào bờ an toàn, may mắn không có thương vong về người.

Hành khách đã được bố trí phương tiện khác, tiếp tục cuộc hành trình đi về bến Bạch Đằng, Quận 1, TP. HCM. Ngay sau đó chiếc tàu cao tốc được đưa về neo đậu tại bến Cầu Đen - Tắc Suất để lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc./.

Vinh Quang/VOV - TP. HCM -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/da-xac-dinh-nguyen-nhan-chim-tau-cao-toc-greenlines-o-can-gio-748996.vov