Đã xác định kẻ chủ mưu đầu độc ao tôm nhà Phó ban Tuyên giáo

Cơ quan chức năng huyện Trần Đề đã tìm ra kẻ chủ mưu xông vào ao nuôi thủy sản của nhà vị Phó ban Tuyên giáo để đầu độc gần 1 triệu con tôm thẻ trên 30 ngày tuổi.

Ngày 4/4, nguồn tin của PV cho biết, Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã xác định được kẻ chủ mưu trong vụ đầu độc 2 ao tôm thẻ trên 30 ngày tuổi của bà Hồ Thị Em (ngụ ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề). Tuy nhiên, danh tính người này chưa được phía công an thông tin.

Theo cơ quan chức năng, thuốc độc mà nhóm đối tượng lạ mặt đổ xuống ao tôm của bà Em là hóa chất nghi dùng để diệt giáp xác. Loại thuốc này làm cho tôm chết ngay lập tức và tồn lưu trong đất khiến khu vực nhiễm độc khó có thể nuôi tôm trở lại.

Lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản vụ việc. Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 10h ngày 27/3, khi công nhân đang sửa ống nước ở vuông tôm của bà Em thì bất ngờ có một nhóm gần 20 người cùng đi trên chiếc ô tô loại trên 40 chỗ ngồi, xông vào phá thiết bị của gia đình.

Tiếp đó, những người này đổ một chất “lạ” nghi là thuốc trừ sâu xuống các ao làm tôm trong ao chết trắng. Nhóm đối tượng còn lấy 4 mô tơ bơm nước rồi bỏ đi. Vụ việc nhanh chóng được gia đình bà Em trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xuống hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy lời khai của những người có liên quan. Hiện, cơ quan chức năng cũng đã xác định được nhóm người nói trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Hiện, bà Em cải tạo 4 ao và nuôi trước 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ được 32 ngày tuổi. Tổng số tiền đầu tư vào khu đất nuôi tôm khoảng 2 tỷ đồng. Được biết, chồng bà Em là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-xac-dinh-ke-chu-muu-dau-doc-ao-tom-nha-pho-ban-tuyen-giao--a365003.html