Đã xác định được tài xế ô tô khách gây tai nạn khiến 2 nữ sinh lớp 10 tử vong

Tài xế điều khiển xe ô tô khách được xác định là anh Trần Văn Tướng (SN 1990), trú tại huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều nay (25/11), tại QL37 phường Thái Học, TP. Chí Linh (Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến em Nguyễn Thị Thanh Ph. và Mạc Thị Như Q. (cùng SN 2004, đang học lớp 10 trường THPT Trần Phú), trú tại phường An Lạc tử vong.

Trước khi xảy ra sự việc, 2 nữ sinh đèo nhau trên xe máy cup 50 BKS 34AB - 007.09 lưu thông trên QL37 từ nhà đến trường. Khi đi đến Km82 + 300, đoạn gần cây xăng Hoàng Anh (thuộc phường Thái Học) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô khách BKS 15B - 042.99 thuộc nhà xe Kết Đoàn đang lưu thông chiều ngược lại. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe khách rời khỏi hiện trường.

Tài xế ô tô khách rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Chí Linh24h

Tài xế ô tô khách rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Chí Linh24h

Nhận được tin báo, chính quyền phường Thái Học có mặt tại nơi xảy ra sự việc, cấp báo về Công an TP. Chí Linh cùng với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiêm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, tài xế điều khiển xe ô tô khách được xác định là anh Trần Văn Tướng (SN 1990), trú tại huyện Tiền Hải (Thái Bình). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách đang lưu thông trên QL37 theo hướng TP. Chí Linh đi Nam Sách.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, ông Mạc Thành Cốc - Chủ tịch UBND phường An Lạc cho hay, sau khi hoàn thiện khám nghiệm tử thi và các thủ tục liên quan, khoảng 17h chiều nay, cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nữ sinh cho gia đình lo hậu sự.

Chiếc xe máy của nữ sinh tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chí Linh 24h

"Theo gia đình nữ sinh thông tin, sáng mai (26/11), lễ khâm liệm cho các cháu được tiến hành và chiều cùng ngày, di quan của các nạn nhân sẽ an táng tại nghĩa trang của địa phương", Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết.

Đại diện BGH trường THPT Trần Phú cho hay, khi nhận được thông tin vụ tai nạn, các thầy cô trong trường có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Đồng thời, trường cắt cử giáo viên để cùng gia đình lo hậu sự và hỗ trợ kinh phí ban đầu cho 2 học sinh xấu số.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-xac-dinh-duoc-tai-xe-o-to-khach-gay-tai-nan-khien-2-nu-sinh-lop-10-tu-vong-20191125204704407.htm