Đã xác định được nhóm côn đồ dùng rựa tấn công tài xế ôtô tải qua hầm Phước Tượng

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã xác định được nhóm côn đồ dùng rựa tấn công tài xế ôtô tải qua hầm Phước Tượng.

Nhóm đối tượng tấn công tài xế xe tải trong hầm. Ảnh: Zing.vn

Nhóm đối tượng tấn công tài xế xe tải trong hầm. Ảnh: Zing.vn

Ngày 17/3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết trên VOV, đơn vị này đang tạm giữ một số hung khí và xác minh biển số xe của nhóm côn đồ tấn công lái xe tải trong hầm BOT Phước Tượng. Được biết, cây rựa mà Công an huyện Phú Lộc đang tạm giữ dài 88 cm, rỉ sét. Tang vật này được một người tìm thấy sau khi nhóm côn đồ lạ mặt bỏ lại ở hầm Phước Tượng.

Theo Zing.vn, khoảng 23h45' ngày 12/3, Lê Tuấn Anh (18 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng TP Huế - TP Đà Nẵng thì xảy ra va chạm với một ôtô tải. Sau đó, Tuấn Anh về nhà lấy rựa và rủ nhóm bạn gồm Lê Phú Quốc, Phan Thanh Thắng, Nguyễn Thanh Long và Lê Khắc Đạo Quyền (cùng trú huyện Phú Lộc) rượt theo ôtô tải va chạm với mình để trả thù.

Khi đến cửa hầm Phước Tượng, Tuấn Anh điều khiển xe máy chặn một ôtô tải biển kiểm soát Hải Phòng và dùng rựa chém vào xe này. Tiếp đó, Tuấn Anh cùng nhóm bạn chạy vào hầm, chặn ôtô tải do anh Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) điều khiển, dùng rựa chém vào xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc đã được camera hầm Phước Tượng ghi lại.

Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị quản lý hầm Phước Tượng - Phú Gia đã báo cho Công an huyện Phú Lộc để làm rõ.

Hầm Phước Tượng thuộc Dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia, nằm trên Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc, trong đó hầm đường Phước Tượng có chiều dài 375m. Dự án do Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT làm 7/12/2015.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/da-xac-dinh-duoc-nhom-con-do-dung-rua-tan-cong-tai-xe-oto-tai-qua-ham-phuoc-tuong-63189-5.html