Đã xác định được nguyên nhân hai bé gái ở Lai Châu có hai bộ phận sinh dục

Theo lý giải của bác sĩ, nguyên nhân hai bé gái ở Lai Châu có hai bộ phận sinh dục trên cơ thể có thể do hôn nhân cận huyết thống.

Liên quan tới trường hợp hai bé gái ở Tam Đường, Lai Châu có hai bộ phận sinh dục trên cơ thể, trao đổi với bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và sơ sinh, bệnh viện Việt Đức được biết, sức khỏe của hai bé hiện ổn định và đang đợi kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể và khám nội tiết.

Khi có kết quả bác sĩ nội tiết sẽ tư vấn nên mổ cho hai bé theo hướng nào và điều trị thuốc ra sao. Tiếp đến hai bé sẽ được gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn về sự thay đổi sau đó mới tiến hành phẫu thuật. Sau mổ những bệnh nhân này sẽ được chỉ định đi khám sản khoa để tư vấn khả năng sinh sản về sau này.

Bên cạnh đó, BS. Hoa cũng khẳng định, hai bệnh nhi trên mắc phải Hội chứng rối loạn phát triển giới tính.

Hai bé gái có hai bộ phận sinh dục đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Với hai bệnh nhi này, do chưa có kết quả về gen vì vậy BS. Hoa đặt ra giả thiết hai bé có nội tiết nữ nhưng nhạy cảm với tuyến sinh dục nam hoặc có nhiễm sắc thể nữ XX nhưng nhạy cảm với nội tiết tố nam. Hoặc rất có thể hai bệnh nhi có tuyến sinh dục hỗn hợp là buồng trứng và tinh hoàn có tinh trùng.

“Nguyên nhân mắc hội chứng của hai bệnh nhi này tôi nghĩ nhiều tới yếu tố hôn nhân cận huyết. Vì bà nội và bà ngoại của cháu là hai chị em ruột”, BS. Hoa cho hay.

Nói về khả năng sinh sản của bệnh nhân, BS. Hoa cho biết, những trẻ mắc phải Hội chứng rối loạn giới tính sau này thường rất khó có con bởi lẽ, với các bệnh nhân này, nếu có tử cung thì rất nhỏ hoặc không có. Tuy nhiên, một số ít bệnh nhân sau điều trị có thể sinh con như bình thường. Những bệnh nhân đó thường phải được điều trị từ rất sớm và phải uống thuốc nội tiết.

Trẻ bị Hội chứng rối loạn phát triển giới tính cần phải được điều trị sớm, từ 2 tuổi sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên, việc quyết định phẫu thuật cho trẻ hay không phụ thuộc vào nguyện vọng của gia đình và bản thân của trẻ.

“Phẫu thuật chỉ là can thiệp bên ngoài vì vậy bệnh nhân nên được điều trị nội tiết, tư vấn tâm lý, không nên chuyển giới tính cho trẻ quá sớm. Việc phẫu thuật chuyển giới tính sớm có thể khiến cho trẻ khi tới tuổi dậy thì sẽ không hài lòng với giới tính mình mang và yêu cầu được chuyển đổi lại”, BS. Hoa phân tích.

Kể về các trường hợp tương tự mình đã gặp, BS. Hoa trao đổi thêm, trước đây có bệnh nhân 15 tuổi có nhiễm sắc thể XX nhưng nhạy cảm với nội tiết tố nam, bệnh nhân giống nữ khung người cao to như nam giới, tóc dài. Gia đình phẫu thuật chuyển giới cho cháu thành nữ theo đúng nhiễm sắc thể. Nhưng khi cháu 18 tuổi lại cương quyết phẫu thuật thành nam và tạo hình dương vật giả. Vì vậy, việc quyết định giới tính của trẻ có Hội chứng rối loạn phát triển giới tính không chỉ căn cứ vào nhiễm sắc thể mà còn phải do nội tiết tố.

“Bố mẹ có thể phát hiện con có bộ phận sinh dục bất thường nên đi khám chuyên khoa nhi sớm để trẻ được điều trị và hòa nhập với cộng đồng dễ dàng. Có thể trẻ không cần phẫu thuật ngay nhưng phải dùng thuốc nội tiết và phải uống duy trì suốt đời. Trong trường hợp trẻ đã phẫu thuật tiếp tục duy trì uống thuốc nội tiết, tái khám và giảm liều thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu sau phẫu thuật trẻ không uống thuốc thì không có tác dụng gì”, BS. Hoa khuyến cáo.

Hiện nay, ở nước ta theo thống kê chưa đầy đủ mỗi năm phát hiện ra khoảng 30 trẻ mắc phải Hội chứng rối loạn phát triển giới tính.

Nguyễn Huệ/NĐT

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-hai-be-gai-o-lai-chau-co-hai-bo-phan-sinh-duc-49897.htm