Đã xác định được nghi phạm bắn nam sinh Hà Nội tử vong

Cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây ra sự việc khiến nam sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải trúng đạn và tử vong.

Liên quan đến vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải đang ngồi đợi bạn trên đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ gục xuống tử vong, trao đổi với báo chí chiều 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội đã báo cáo vụ việc đến Bộ Công an.

Theo đó, tối 30/10, một nam thanh niên nhà ở quận Đống Đa mang khẩu súng nén khí (dạng súng hơi) mới mua trên mạng ra quán nước ngồi cùng bạn bè để thử súng khiến đạn bắn trúng người nam sinh viên Nguyễn Đức A. (SN 1999) là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận tải.

Hiện trường nam sinh viên tử vong do trúng đạn (Ảnh: TL)

Hiện trường nam sinh viên tử vong do trúng đạn (Ảnh: TL)

Nghi phạm sử dụng khẩu súng hơi là Trung úy Nguyễn Xuân T. đang công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Sau khi được đưa vào bệnh viện, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, tối 30/10 nam thanh niên Nguyễn Đức A. (SN 1999) là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) khi đang ngồi đợi bạn trên đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ kêu lên rồi gục xuống và tử vong.

Người thân nam sinh này cho biết, sau khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ khám nghiệm tử thi và kết luận rằng có vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim nam sinh gây tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Nguyễn Đức A. là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học GTVT, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/da-xac-dinh-duoc-nghi-pham-ban-nam-sinh-ha-noi-tu-vong-d163158.html