Đã xác định được hung thủ vụ cháy làm 5 người chết tại Đà Lạt

Chiều tối 15/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ kết quả giám định ADN có thể xác định, hung thủ gây ra vụ cháy làm 5 người chết tại Đà Lạt đêm 12/3 là Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Trước đó, qua trích xuất camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát xác định trước khi xảy ra vụ cháy, Trần Văn Quốc cầm theo một can nhựa và một bình khò gas mini bước vào nhà của ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi). Trên đường đi, Quốc còn bật thử khò lửa.

 Bình khò gas mini được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường.

Bình khò gas mini được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường.

Sau khi ông Quốc vào nhà ông Thăng thì hỏa hoạn xảy ra dẫn đến cái chết thương tâm của 4 người trong gia đình ông Thăng gồm: ông Nguyễn Thông Thăng; bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 người con là cháu Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Thi thể còn lại đến nay đã xác định chính là Quốc.

Cảnh sát cũng cho biết, chiều ngày 30 Tết Nguyên đán vừa qua, giữa ông Quốc và gia đình ông Thăng có phát sinh mâu thuẫn, Quốc đã dùng vật nhọn đâm trúng người ông Thăng khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trần Văn Quốc sau đó được người nhà đưa ra đầu thú. Do Quốc đang bị bệnh ung thư nên Công an TP. Đà Lạt cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Hiện trường đổ nát sau vụ cháy thương tâm.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 19h15 đêm ngày 12/3 đã xảy ra vụ cháy tại khu nhà số nhà 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP. Đà Lạt. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt nhưng 5 người trong nhà đã tử vong.

Tâm An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/da-xac-dinh-duoc-hung-thu-vu-chay-lam-5-nguoi-chet-tai-da-lat-51161.html