Đã xác định được thủ phạm làm vương vãi hàng tấn đá dăm xuống đường phố Đà Nẵng

Một xe đầu kéo đã làm rơi vãi hàng tấn đá dăm trên đường phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do hình ảnh từ camera an ninh quá mờ nên chưa nhận diện được toàn bộ BKS của phương tiện.

Ngày 20/9, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, bước đầu đơn vị đã xác định được "hung thủ" gây ra vụ vương vãi hàng tấn đá dăm xuống đường phố Đà Nẵng.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã trích xuất camera giao thông thì phát hiện một xe đầu kéo mang BKS tỉnh TT.Huế đã làm rơi vãi hàng tấn đá dăm xuống đường Nguyễn Lương Bằng. Loại xe có trọng tải khoảng 37 tấn lưu thông theo hướng từ TT.Huế vào TP.Đà Nẵng. Chiếc xe này vào TP.Đà Nẵng lúc 1h47 ngày 19/9. Tuy nhiên, do hình ảnh mờ nên chưa nhận diện được toàn bộ BKS của phương tiện…Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng để truy tìm chiếc xe đầu kéo này", Trung tá Rạng nói.

Hơn 2 tấn đá dăm trải dài hàng km tuyến đường.

Hơn 2 tấn đá dăm trải dài hàng km tuyến đường.

Đây là vụ việc gây bức xúc dư luận mà trước đó báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh. Cụ thể, sáng ngày 19/9, người dân sinh sống dọc theo chiều dài hàng km đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu tá hỏa khi cả tuyến đường dài ngập tràn, nham nhở bởi đá dăm rơi vãi. Khối lượng đá rơi vãi ước tính lên đến trên 2 tấn, trải dài hơn 5km dọc theo tuyến đường. Sự việc gây nên tình trạng hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hơn 50 nhân lực cùng xí nghiệp môi trường quận Liên Chiểu và đơn vị vệ sinh của công ty Trung Nam (đóng chân trên địa bàn) tiến hành dọn dẹp. Cùng với đó, lực lượng công an cũng có mặt phân luồng, điều tiết hỗ trợ việc lưu thông cho người dân.

Việc dọn dẹp vô cùng vất vả.

Tuy nhiên, do lượng đá rơi vãi quá lớn, dày đặc nên công nhân không thể quét bằng tay. Cùng với đó xe cộ lưu thông trên đường ngày một nhiều khiến công việc trở nên vất vả. Các đơn vị chức năng đã phải huy động thêm nhiều máy quét xử lý trong nhiều giờ liền mới xong.

Sự việc cũng khiến nhiều người dân đồn đoán và đặt nghi vấn về các loại xe ben, xe tải, xe "hung thần"... hoạt động chở vật liệu trái phép chạy về đêm nhằm tránh cơ quan chức năng. Và cũng vì hoạt động lén lút, chạy nhanh nên các xe này mới gây vương vãi một lượng lớn đá dăm như vậy?!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-ve-hung-thu-roi-vai-hang-tan-da-dam-xuong-duong-pho-da-nang-a404822.html