Đã xác định được đối tượng tung tin sai sự thật ở Hải Dương

'Hôm nay, Công an huyện Tứ Kỳ đã triệu tập và làm rõ đối tượng tung tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang. Đặc biệt, đối tượng này là công dân sinh sống trên địa bàn xã chúng tôi', Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây 4 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 người nước ngoài nằm gục trong lúc làm việc tại 1 công ty trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Trong khi đó, công ty này có nhiều người Trung Quốc đang làm việc và dịch bệnh nCoV cũng bùng phát tại Trung Quốc khiến dư luận hoang mang.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (3/2), ông Nguyễn Hữu Lăng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Hôm nay, Công an huyện Tứ Kỳ đã triệu tập và làm rõ đối tượng tung tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang. Đặc biệt, đối tượng này là công dân sinh sống trên địa bàn xã chúng tôi".

Theo đó, danh tính đối tượng được xác nhận là Nguyễn Văn Đức (SN 1990), trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức (cùng huyện Tứ Kỳ). Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận đã đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội vào tối 31/1.

Thông tin đối tượng Đức đưa lên khiến dư luận hoang mang khi đang có dịch bệnh nCoV. Ảnh: TL

Thông tin đối tượng Đức đưa lên khiến dư luận hoang mang khi đang có dịch bệnh nCoV. Ảnh: TL

Cụ thể, vào khoảng 19h tối 31/1, Đức sử dụng Facebook cá nhân có tên "Vạn Sự Tùy Duyên" và đăng tải nội dung: "Chính thức Công ty Bên minh Đức là 2 Anh Nước Ngoài đang làm việc thì gục xuống, đề nghị mai mấy ae công nhân nghỉ làm để bảo vệ Gia đình nhá, thông tin mới nhất của mấy bác đang làm phải bỏ về gấp vì sợ".

Biết việc làm của mình sai nên đến 22h tối cùng ngày, đối tượng đã xóa bài viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thông tin trên đã nhanh chóng được mọi người quan tâm, chia sẻ và lan truyền.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với UBND xã Minh Đức tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ đối tượng và triệu tập Đức đến cơ quan làm việc. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm Nguyễn Văn Đức theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 1/2, sau khi nắm được vụ việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Minh Đức tổ chức đoàn đến làm việc với công ty. Quá trình làm việc có thiết lập biên bản xác minh thông tin.

"Quá trình tiến hành kiểm tra, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm về phòng chống dịch của công ty. Riêng 57 người quốc tịch Trung Quốc làm việc tại công ty quay lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đều được cách ly nghiêm nghặt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Đặc biệt, không có tình trạng sốt, tử vong. Do đó, chúng tôi khẳng định thông tin đưa lên mạng xã hội là sai sự thật", Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết.

Được biết, đối tượng Dũng đã có gia đình và vừa đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài về. Trong khi đó, đến hiện tại trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch bệnh nCoV.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/da-xac-dinh-duoc-doi-tuong-tung-tin-sai-su-that-o-hai-duong-2020020320003189.htm