Đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ trôi sông Hàm Luông

Chiều 10/10, người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã xác định được danh tính nạn nhân trôi sông đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Theo đó, đại tá Phạm Văn Ngót – Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, thi thể trôi trên sông Hàm Luông, được dân chài phát hiện vào chiều tối ngày 9/10, tại lưu vực qua phường 7 (TP. Bến Tre) là bà Lê Thị U. (SN 1964, trú tại xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Đoạn sông nơi tìm thấy thi thể bà U..

Bà U. là vợ của một cán bộ công tác tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Nam. Theo người nhà của nạn nhân, thời gian gần đây bà U. có những dấu hiệu bất thường hay quên, than phiền chữa bệnh không được, chán đời. Sau đó, bà U. đi đâu không ai rõ suốt nhiều ngày liền cho đến khi tìm thấy thi thể bà trôi sông.

Vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Theo ngành chức năng, khi phát hiện, thi thể bà U. đã bị phân hủy mạnh, kết quả ban đầu sau khi giám định pháp y cho thấy không phát hiện dấu hiệu phạm tội. Nguyên nhân cái chết do bị ngạt nước.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thi-the-phan-huy-troi-song-la-vo-can-bo-phong-tai-nguyen-huyen-a302118.html