Đã xác định được danh tính 'thần y' xuất hiện trong clip vỗ tai, kéo lưỡi chữa câm điếc

'Thần y' xuất hiện trong đoạn clip vỗ tai, kéo lưỡi để chữa bệnh câm điếc được lan truyền nhiều ngày qua là nam sinh viên năm nhất của một học viện âm nhạc.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh sự thật về clip "thần y" chữa bệnh câm điếc xuất hiện trên YouTube.

"Thần y" này được xác định là Nguyễn Thành N. (sinh năm 2002, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), sinh viên năm nhất của một học viện âm nhạc.

"Thần y" vỗ tai, kéo lưỡi chữa câm điếc là một sinh viên.

"Thần y" vỗ tai, kéo lưỡi chữa câm điếc là một sinh viên.

Tại cơ quan điều tra, N. thừa nhận bản thân chính là người xuất hiện trong đoạn clip vỗ tai, kéo lưỡi chữa bệnh. N. cho hay, sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 tại thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa.

Theo N., trong đợt 1 chữa bệnh, N. đã chữa được cho 3 người. Hiện cả 3 người này chưa có biến chứng sau khi được N. chữa bệnh.

N. đã hẹn các bệnh nhân khoảng đầu tháng 3 âm lịch sẽ về chữa thì bị Công an huyện Tư Nghĩa cùng phòng nghiệp vụ mời lên làm việc. Hiện đoạn clip xuất hiện trên YouTube đã được gỡ bỏ.

Như tin đã đưa, những ngày gần đây, MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chữa bệnh câm điếc cho người khác. Theo người đăng tải đoạn clip, sự việc diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đoạn video cho thấy, “thần y” liên tục ấn, vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc. Sau đó, người này hét rất lớn vào tai thiếu niên và hỏi: “Nghe không?”. Khi thấy người này gật đầu, “thần y” liền giơ ngón tay cái ra, biểu thị bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Qua ghi nhận, các hành động này gần như là bản sao của “thần y” Võ Hoàng Yên khi chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020.

Tiếp đó, một cô gái câm điếc cũng được “thần y” chữa bệnh. Nhưng với bệnh nhân nữ, cách chữa bệnh có đôi chút khác biệt. Đầu tiên là bấm mạnh vào mặt cô gái khiến cô giật nảy người lên, rồi lần lượt vỗ mạnh tay ở phía bên phải, bên trái trong tiếng ú ớ của bệnh nhân.

Chưa dừng lại ở đó, “thần y” còn dùng khăn bọc tay để cầm lưỡi nữ bệnh nhân rồi rút mạnh. Hành động này khiến cô gái gục xuống, tỏ vẻ đau đớn.

Để chắc chắn rằng cô gái này đã khỏi bệnh, “thần y” yêu cầu cô đếm số thứ tự. Khi nghe âm thanh ú ớ giống với tiếng đếm, “thần y” liền khẳng định cô gái đã được chữa khỏi trong tiếng cảm ơn rối rít của người mẹ.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-than-y-xuat-hien-trong-clip-vo-tai-202104131559252339.html