Đã xác định được danh tính tài xế xích lô chở du khách Nhật 5 phút 'chặt chém' 2,9 triệu đồng

Sau gần 1 ngày được mời về trụ sở làm việc, tài xế xích lô mới thừa nhận hành vi móc ví lấy tiền của du khách Nhật.

Liên quan vụ "Tài xế xích lô "chặt chém" du khách Nhật 2,9 triệu đồng với cuốc xe chỉ 5 phút", trưa nay (6/8), trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) cho biết đã xác minh và triệu tập tài xế xích lô về trụ sở công an làm việc ngay sau khi vụ việc được báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, tại trụ sở làm việc, ban đầu tài xế xích lô không thừa nhận hành vi "chặt chém" tiền của du khách. Đến sáng hôm nay 06/8, người đàn ông này mới thừa nhận đã lấy của khách 2,9 triệu đồng.

Cũng theo đại diện Công an phường Bến Nghé, hiện đơn vị này vẫn đang lấy lời khai tài xế xích lô, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ ông người Nhật bị tài xế xích lô "chặt chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xe chỉ 5 phút (ảnh: Báo Thanh Niên)

Cụ ông người Nhật bị tài xế xích lô "chặt chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xe chỉ 5 phút (ảnh: Báo Thanh Niên)

Trước đó, ngày 03/8, người đàn ông này có nhận chở một du khách người Nhật tên Oki (sống ở Tokyo, Nhật Bản) từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1).

Khi đến trước khách sạn, cụ Oki trả 500.000 đồng thì người đạp xích lô tỏ ý đòi thêm tiền. Khi thấy du khách đang lúng túng, tài xế xích lô thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi.

Nhận định về vụ việc, luật sư Nguyễn Ngọc Quảng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, tình trạng chặt chém khách du lịch đang trở thành hiện tượng khá phổ biến. Tình trạng này không còn là chuyện nhỏ bởi nó không chỉ gây ảnh hưởng đến ngành du lịch nói chung mà nó còn có thể gây hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế.

"Nhiều vụ chặt chém khách du lịch có dấu hiệu của thủ đoạn gian dối của tội "Lừa đảo" hoặc uy hiếp tinh thần của tội "Cưỡng đoạt tài sản", hoặc tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản"… nhưng rất tiếc, pháp luật hiện tại chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính. Mức phạt hành chính từ vài trăm đến vài triệu đồng theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP và Nghị định 45/2019 thực tế không đủ sức răn đe.

Đã đến lúc không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính với hành vi "chặt chém" khách du lịch nói riêng và khách hàng nói chung mà cần đưa hành vi này vào xử lý hình sự", luật sư Quảng nêu ý kiến.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-tai-xe-xich-lo-cho-du-khach-nhat-5-phut-chat-chem-29-trieu-dong-20190806142854281.htm