Đã xác định được danh tính hung thủ giết người tại Chương Mỹ, Hà Nội

Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã xác định được danh tính hung thủ gây án tại quán cà phê là Trần Trung Bình (sinh năm 1978); nạn nhân là Nguyễn Văn Nga (sinh năm 1977), và cả hai cùng trú tại thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Báo cáo nhanh từ Công an huyện Chương Mỹ cho thấy: Vào lúc 10 giờ ngày 2/7, anh Nguyễn Văn Ngà ngồi uống nước với nhóm bạn tại một quán cà phê (thuộc thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, Chương Mỹ). Sau đó, đối tượng Trần Trung Bình tới, dùng dao nhọn đâm mạnh vào ngực trái anh Ngà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Quá trình gây án của Bình chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ việc được camera giám sát của quán cà phê ghi lại.

Video từ camera của quán cà phê ghi lại cảnh hung thủ đâm nạn nhân tử vong tại chỗ:

Nơi xảy ra vụ án mạng (khoanh vàng) thuộc thôn Yên Kiện,xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nơi xảy ra vụ án mạng (khoanh vàng) thuộc thôn Yên Kiện,xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo lãnh đạo xã Đông Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Sau khi đâm tử vong nạn nhân, Bình đến đầu thú tại Công an xã Đông Sơn.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-hung-thu-giet-nguoi-tai-chuong-my-ha-noi-20200703142739615.htm