Đã xác định được danh tính của thi thể trôi trên sông Lam

Nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1987, trú tại thị trấn Con Cuông (Con Cuông) từng là đối tượng nghiện ma túy rất nặng.

Khoảng 12h trưa nay (18/3), lực lượng Công an xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác định được danh tính của thi thể trôi trên sông Lam đoạn qua eo Vực Bồng tại xóm 2, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn giáp với eo Vực Bồng, huyện Con Cuông.

Thi thể người đàn ông được một người dân xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn) phát hiện vào 12h30 phút ngày 17/3. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Sơn đã trục vớt thi thể và điều tra xác định danh tính.

Thi thể nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, cao 1m67, nặng khoảng 68 - 70 kg, mặc áo phông đen chấm trắng, quần thể thao màu xanh đen có kẻ sọc hai bên, ở bắp tay bên trái có hình xăm con bướm và bông hoa màu xanh đỏ, trên lưng bàn tay trái có hình xăm con bướm.

Sau 1 ngày thông báo, trưa nay (18/3), người nhà của nạn nhân đã đến nhận dạng, Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng Công an xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn đã làm việc, khám nghiệm tử thi, thi thể không có vết thương, cơ thể không có lực tác động mạnh.

Nạn nhân được xác định là Lê Văn L. (SN 1987) trú tại thị trấn Con Cuông. Theo người dân ở huyện Con Cuông cho biết, nạn nhân từng là đối tượng nghiện ma túy rất nặng.

Hiện nay, thi thể đã được gia đình đưa về an táng theo phong tục của địa phương./.

T.L

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-cua-thi-the-troi-tren-song-lam-264205.html