Đã xác định danh tính nạn nhân bị xe tông biến dạng trên QL1

Nạn nhân không giấy tờ tùy thân bị xe tông biến dạng trên QL1 được xác định ở khu phố Tây Trì, Quảng Trị.

Gia đình nạn nhân đang tiến hành khai quật mộ để đưa nạn nhân về quê nhà an táng

Gia đình nạn nhân đang tiến hành khai quật mộ để đưa nạn nhân về quê nhà an táng

Đến hơn 15h chiều nay (26/7), nạn nhân bị xe tông biến dạng trên QL1 đoạn qua xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào rạng sáng 25/7 đang được gia đình tiến hành khai quật mộ để đưa hài cốt về quê nhà an táng.

Trước đó, ngày 25/7, Báo Giao thông đưa tin “Nạn nhân không giấy tờ tùy thân bị xe tông biến dạng trên QL1” nhận được sự quan tâm của dư luận.

CLIP: Xe tang đậu chờ gia đình khai quật mộ đưa nạn nhân về quê nhà an táng

Nạn nhân là nam giới khoảng tuổi trung niên, trên người không có giấy tờ tùy thân, đã bị xe tông biến dạng vào khoảng 3h sáng 25/7 trên QL1 đoạn “cửa ngõ” phía Bắc thị trấn Hải Lăng, thuộc địa phận xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Chiếc xe sau khi tông nạn nhân cũng đã “mất hút” trong màn đêm.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nạn nhân đã được đưa vào khu vực nghĩa địa gần đó. Theo nhận định ban đầu, có thể sau khi bị chiếc xe đầu tiên tông, nạn nhân bị các xe sau đó tiếp tục cán qua, nên hầu như nửa người phía trên không thể nhận dạng.

Chiếc xe tang cũng đậu chờ sẵn bên QL1

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành thông báo truy tìm nạn nhân… Theo nhận định ban đầu, có thể sau khi bị chiếc xe đầu tiên tông, nạn nhân bị các xe sau đó tiếp tục cán qua, nên hầu như nửa người phía trên không thể nhận dạng.

Sau đó, Công an huyện Hải Lăng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho UBND xã Hải Lâm tiến hành an táng theo quy định. Phần mộ nạn nhân được chôn cất gần đoạn QL1 chạy song song với đường sắt Bắc- Nam, thuộc Đội 3 (thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm), gần đối diện với khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Đến sáng 27/6, gia đình nạn nhân đã đến làm việc với chính quyền địa phương xin nhận phần mộ trên. Theo đó, nạn nhân là Nguyễn Tăng Trình (SN 1977, trú tại khu phố Tây Trì, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Trước đó, vào chiều 25/7 nạn nhân đã được chính quyền và người dân tiến hành khâm liệm, an táng

Lúc 11h cùng ngày (26/7), tại UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), chính quyền xã Hải Lâm đã làm biên bản bàn giao phần mộ nạn nhân Trình cho đại diện gia đình là ông Nguyễn Tương (chú ruột của nạn nhân).

Đến hơn 13h cùng ngày (26/7), một chiếc xe tang đang đậu chờ bên QL1. Gần đó, gia đình nạn nhân đang tiến hành khai quật mộ để đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Tăng Trình về quê nhà an táng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị nghiện rượu, hiện đã có vợ và 3 con nhỏ.

Duy Lợi

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/da-xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-bi-xe-tong-bien-dang-tren-ql1-d265915.html