Đã xác định 'cá thần' được đồn thổi gây xôn xao dư luận ở Nghệ An

Con 'cá thần' được người dân đồn thổi gây xôn xao dư luận ở xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thực chất là một con cá chép nặng hơn 3kg.

Chiều 21/2, một cán bộ UBND xã Hiếu Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau khi thông tin dư luận cho rằng xuất hiện một con “cá thần” ở gần cầu Lim, thuộc xóm Hòa (xã Hiếu Sơn), chính quyền địa phương đã đồng ý để một người dân trong xã dùng lưới để bắt con “cá lạ” này xem đó là loài cá gì.

“Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Hiếu Sơn cùng đông đảo người dân, ông Nguyễn Bá Dược ở xóm Hòa Thiện đã dùng lưới kéo lên được một con cá chép có màu nâu đen, nặng 3,2 kg.

Như vậy, đây là một loài cá bình thường, quá quen thuộc với người dân, nhưng có thể do nó có kích thước lớn, lại ở khu vực kênh nhỏ chưa từng gặp nên một số người đã đồn thổi đó là “cá thần” gì đó. Khi đưa lên, mọi người đều nhìn thấy và xác thực là con cá chép lớn. Vậy, chúng tôi khẳng định, đây không phải “cá thần” như dư luận đồn thổi mấy ngày vừa qua”, đại diện UBND xã Hiếu Sơn khẳng định.

Người dân đã dùng lưới để bắt con "cá thần" như dư luận địa phương đồn thổi (ảnh: Hùng Tuấn)

Cũng theo vị đại diện UBND xã Hiếu Sơn, sau khi bắt được con cá chép này, ông Nguyễn Bá Dược đã mang con cá này về nhà nuôi trong bể. Một số người dân biết tin con “cá lạ” bị bắt đã tập trung đến nhà ông Dược để xem.

Chính quyền xã Hiếu Sơn cũng cảnh báo người dân không lan truyền thông tin cũng như bị kẻ xuất lợi dụng việc “cá thần” xuất hiện ở khu vực kênh này nữa, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Thực chất đây là con cá chép có trọng lượng 3,2kg

Trước đó, ngày 16/2, một người dân xã Hiến Sơn sau khi đi thắp hương tại nhà thờ tổ và đi qua cầu Lim, xóm Hòa Thành thì phát hiện một con cá nổi lên. Sau đó, một số người dân trong xã đã dùng kích điện để bắt cá nhưng không được. Những ngày sau, con cá lạ này tiếp tục nổi lên và quanh quẩn ở trong kênh nước khiến nhiều người tin đó là “cá thần”.

Khi hay tin, hàng trăm người dân ở xã đã kéo đến xem, nhiều người còn đưa cả hoa quả, bánh kẹo đến thắp hương tại khu vực này.

Cận cảnh người dân dùng lưới kéo "cá thần" lên để xác thực thông tin đồn thổi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/da-xac-dinh-ca-than-duoc-don-thoi-gay-xon-xao-du-luan-o-nghe-an-d124158.html