Đã truy ra 2 đối tượng trong nhóm giang hồ lộng hành đòi tiền bảo kê

Diễn biến mới nhất vụ 'Giang hồ xách đinh ba, mã tấu tấn công quán vì không đóng tiền bảo kê' báo Lao Động phản ánh, cơ quan công an đã truy ra 2 đối tượng 'anh em ngoài xã hội' được cho là 'trùm' và 6 đối tượng liên quan. Công an huyện Bình Chánh đề nghị Công an TPHCM cho thêm người hỗ trợ điều tra xử lý

 Cảnh côn đồ đâm chém loạn xạ

Cảnh côn đồ đâm chém loạn xạ

Nguồn tin riêng PV, công an đã xác định được đối tượng N.V.C biệt danh “Tính Bảy Trong” và N.M.S, biệt danh “Sang Điên” hẹn ông T (chủ quán cà phê T.A ở xã Long Hưng huyện Bình Chánh TPHCM) tại chợ Hưng Long để yêu cầu bãi nại với đe dọa “nếu đàn em đi tù thì chủ quán không được yên”.

Clip toàn cảnh nhóm côn đồ hung hãn lúc xông vào đâm chém loạn xa.

Tại cơ quan công an, “Tính Bảy Trong” và “Sang Điên” khai, vào ngày 12.3.2019, “người quen” báo có thông tin đổ cho “Tính Bảy Trong” sai đàn em xách đinh ba, mã tấu tới đâm chém loạn xạ ở quán cà phê T.A (ngày 10.3). Do đó, “Tính Bảy Trong” đã gọi diện cho ông T hẹn ra chợ để “giải thích”. Tuy nhiên, khi gặp mặt, 2 bên đã mâu thuẫn và đánh nhau. Lực lượng công an nhận tin báo của công T đã mật phục và phải nổ súng trấn áp, tạm giữ được 2 đối tượng trên.

Công an huyện Bình Chánh đã đề nghị Công an TPHCM bổ sung thêm người để điều tra truy xét. Vụ việc hiện có sự phối hợp giữa Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TPHCM) điều tra.

Công an đã xác định được danh tính nhiều đối tượng liên quan.

Tính đến thời điểm này, lực lượng công an đã xác định và triệu tập làm rõ 7 đối tượng khác liên quan vụ tấn công đòi tiền bảo kê quán café như H.M.T biệt danh “Te”, L.T.T biệt danh “Tân Lùn”, P.M.P biệt danh “Bậm”, "Sang Điên"…..

Cảnh côn đồ đâm chém loạn xạ.

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM - cũng cho hay, Công an TPHCM đã có chỉ đạo nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, không để các đối tượng lộng hành.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/da-truy-ra-2-doi-tuong-trong-nhom-giang-ho-long-hanh-doi-tien-bao-ke-662819.ldo