Đá trung vệ, Văn Hậu sẽ tạo đột biến cho CLB Hà Nội

Chiến thắng 3-1 của CLB Hà Nội trước đối thủ Viettel với Đoàn Văn Hậu trong vai trò trung vệ hứa hẹn những hướng đi mới táo bạo cho đội bóng thủ đô.

Chiều 2/9, Văn Hậu có trận đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi trở về Việt Nam. Anh đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Chu Đình Nghiêm trước Viettel. CLB Hà Nội thắng 3-1. Hàng thủ và hàng công đều thể hiện ấn tượng sau đợt nghỉ dài dù đối thủ là CLB mạnh nhất nhì V.League thời điểm này.

 Đội hình xuất phát của CLB Hà Nội ở trận gặp Viettel hôm 2/9. Ảnh: CLB Hà Nội.

Đội hình xuất phát của CLB Hà Nội ở trận gặp Viettel hôm 2/9. Ảnh: CLB Hà Nội.

Trung vệ lệch trái là một trong hai vị trí sở trường của Văn Hậu. Đây cũng là vị trí thi đấu chủ yếu của anh trong thời gian khoác áo CLB Heerenveen tại Hà Lan. Trình độ và đẳng cấp vượt trội sẽ giúp Hậu lấy lại suất chính thức ở CLB Hà Nội thời gian tới. Sự trở lại của Văn Hậu vì thế sẽ tác động đáng kể tới cơ hội ra sân của nhiều đồng đội, làm thay đổi tính toán chiến thuật của đội bóng.

Ở trận gặp Viettel, hậu vệ trẻ, tuyển thủ U22 Việt Nam Lê Văn Xuân là người phải ngồi ngoài khi Văn Hậu đá chính.

Trong dài hạn, Văn Xuân và một hậu vệ trái khác là Nguyễn Văn Dũng là hai cái tên bị tác động nhiều nhất. Mùa giải 2020 ghi nhận sự tiến bộ của cả Văn Dũng và Văn Xuân. Họ đều được ra sân nhiều hơn sau khi Văn Hậu chuyển tới Hà Lan hồi năm ngoái. Mới trở về CLB từ Hà Tĩnh, Văn Xuân sớm chứng minh được khả năng. Anh đã đá chính 3 trong 4 trận gần nhất của đội bóng.

Văn Dũng còn ấn tượng hơn. Các mùa trước, anh thường chỉ chơi trên dưới 10 trận/năm tại V.League. Sau khi Văn Hậu sang Hà Lan, Văn Dũng đã đá chính 8 trận mùa này dù V.League 2020 mới đi được nửa chặng đường.

Cơ hội của họ chắc chắn sẽ giảm đi khi Văn Hậu trở về.

Ở phương diện cá nhân, một số đồng đội bị ảnh hưởng bởi Văn Hậu. Nhưng trên khía cạnh tập thể, đội bóng thủ đô sẽ mạnh lên đáng kể khi chàng trai sinh năm 1999 trở về. Do Hậu có thể đá ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, sự có mặt của anh sẽ mang tới nhiều phương án chiến thuật cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Văn Hậu (phải) đá trung vệ trong trận CLB Hà Nội thắng Viettel chiều 2/9. Ảnh: CLB Hà Nội.

Nếu đội bóng cần tăng áp lực từ biên, Văn Hậu là phương án tấn công tốt nhất. Khi đội cần củng cố hàng thủ, Hậu cũng có thể chơi tốt không kém gì Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh. Anh thậm chí còn mang tới nhiều niềm tin hơn Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ trẻ vốn sở trường đá trung vệ.

Đặc biệt, Văn Hậu trở về có thể giúp HLV Chu Đình Nghiêm giải phóng Nguyễn Thành Chung khỏi vị trí phòng ngự. Ở trận gặp Viettel vừa qua, người hâm mộ đã ngỡ ngàng khi Thành Chung được xếp đá tiền đạo cắm. Họ càng ngạc nhiên hơn khi anh chơi tốt và ghi tới 2 bàn, giúp đội bóng giành thắng lợi.

Phương án Thành Chung đá cao nhất thực ra đã được CLB Hà Nội thử nghiệm rất nhiều trong các buổi tập. Bản thân trung vệ sinh năm 1997 luôn được xem là mẫu cầu thủ tiềm năng, xuất sắc cả trong tấn công và phòng ngự. Phong độ ấn tượng của anh hứa hẹn mang tới một phương án tấn công táo bạo, đột biến cho đội bóng thủ đô.

Với Văn Hậu, CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ thể hiện một hình ảnh khác trong phần còn lại của mùa giải.

'Văn Hậu không cần thời gian để hòa nhập' Trả lời phỏng vấn chiều 31/8, tiền vệ Phạm Đức Huy cho rằng anh và nhiều cầu thủ CLB Hà Nội cảm thấy ấn tượng với thể hình to lớn của Đoàn Văn Hậu.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-da-trung-ve-se-tao-dot-bien-cho-clb-ha-noi-post1127148.html