Đã tóm gọn hai đối tượng sát hại tài xế xe ôm tại Yên Bái, tiếp tục đưa về Hà Nội để điều tra

Sau khi xác định danh tính và tổ chức truy bắt hai nghi phạm trong vụ sát hại tài xế 18 tuổi, cả hai đã bị tóm gọn ở Yên Bái và đang được đưa về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 18h ngày 30/9, hai đối tượng bị tình nghi sát hại tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị tóm gọn khi đang lẩn trốn ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Được biết hai nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Sau khi bị bắt, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi giếp người cướp tài sản của mình.

Hình ảnh đối tượng Đinh Văn Giáp bị bắt giữ.

Hình ảnh đối tượng Đinh Văn Giáp bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng cho biết, trong quá trình vây bắt, hai đối tượng này nhiều lần tìm cách lẩn trốn khiến công tác bắt giữ gặp khó khăn. Tuy nhiên, cho đến 18h chiều cùng ngày cả hai đều đã bị tóm gọn. Hiện tại, công an đã áp giải cả hai rời khỏi huyện Văn Chấn, lên Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 20h30 ngày 26/9, nạn nhân Nguyễn Cao Sang điều khiển xe máy chở hai nghi phạm vào vai khách đi xe ôm này từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi Sang chở cả hai đến phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị nghi phạm dùng hung khí cắt cổ rồi cướp xe và một chiếc điện thoại.

Ảnh nạn nhân chụp mặt hung thủ gửi về cho chị gái với lời nhắn "nếu không thấy về thì báo công an"

Trước khi chở hai nghi phạm, Sang có linh tính không may nên đã gửi hình ảnh cả hai về cho bạn mình ở nhà và dặn báo công an nếu không thấy về. Cũng từ những bức hình đó, nhiều người đã lần ra trang facebook cá nhân, danh tính của hung thủ.

Facebook hai nghi phạm được cộng đồng mạng truyền tay nhau trước khi cả hai bị bắt giữ.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/da-tom-gon-hai-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-xe-om-tai-yen-bai-tiep-tuc-dua-ve-ha-noi-de-dieu-tra-81680.html