Đã tìm thấy thi thể công nhân bị đá vùi lấp khi nổ mìn ở Quảng Ninh

Sau gần 20h nỗ lực, huy động hàng trăm người cùng máy móc đã tìm thấy thi thể nam công nhân bị đá vùi lấp do nổ mìn khai thác đá.

Công trường thi công đá của Công ty CP Phương Nam nơi xảy ra vụ lở đá vùi một công nhân. Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Công trường thi công đá của Công ty CP Phương Nam nơi xảy ra vụ lở đá vùi một công nhân. Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Lúc 10 giờ sáng nay 21/4, lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã tìm thấy thi thể anh Dương Văn Công (46 tuổi, quê quán xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) trong tình trạng bị đá đè dập nát.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 20/4, tại khai trường khai thác đá của Công ty CP Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, sau khi tiến hành nổ mìn, anh Dương Văn Công là tổ trưởng nổ mìn đi kiểm tra hiện trường thì hàng nghìn tấn đất đá từ trên núi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp.

Lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã huy động khoảng 200 người, cùng 5 máy xúc, 3 xe gạt tổ chức tìm kiếm xuyên đêm cho đến sáng nay mới tìm thấy thi thể người xấu số.

Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, một lãnh đạo UBND TP. Uông Bí cho biết: "Ngay sau khi cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao cho gia đình mai táng và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc".

Hiện tại tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng; TP Uông Bí hỗ trợ 6 triệu đồng và Công ty CP Phương Nam hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, thành phố Uông Bí cũng đình chỉ hoạt động khai thác đá của Công ty CP Phương Nam để rà soát việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn lao động cho đến khi được cơ quan chức năng thẩm định đủ điều kiện mới cấp phép khai thác trở lại.

Xem thêm clip: Hà Tĩnh - Sập mỏ đất khiến hai xe ô tô bị vùi lấp, một tài xế bị gãy chân.

TH - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/da-tim-thay-thi-the-cong-nhan-bi-da-vui-lap-khi-no-min-o-quang-ninh-65614-9.html