Đã tìm thấy nữ sinh lớp 7 ở Thái Bình bị mất tích

Nữ sinh lớp 7 quê ở tỉnh Thái Bình mất tích vào ngày 14/10 đã được gia đình tìm thấy. Gia đình đang hoàn thiện các thủ tục với công an sở tại để đưa nữ sinh này về nhà.

Ngày 17/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Thạo – Trưởng Công an xã Đông Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, gia đình nữ sinh Hồ Thị Phương M. (SN 2006, trú tại xã Đông Trung) đã tìm thấy nữ sinh này tại tỉnh Hưng Yên sau 3 ngày được cho là mất tích.

Nữ sinh M. đã được tìm thấy ở Hưng Yên, việc có bị xâm hại hay không đang được công an xác minh.

Nữ sinh M. đã được tìm thấy ở Hưng Yên, việc có bị xâm hại hay không đang được công an xác minh.

“Hôm qua, khi nhận được thông tin con gái đang ở tỉnh Hưng Yên, gia đình nữ sinh M. đã ngay lập tức bắt xe để đi đón con. Tuy nhiên, đến hôm nay, gia đình vẫn còn đang làm việc với công an sở tại để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, sau đó mới đưa M. về quê”, ông Thạo thông tin.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng hơn 13h ngày 14/10, gia đình chị Trần Thị S. (SN 1982, trú tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải) phát hiện con gái mình là cháu M., đang là học sinh lớp 7 trường THCS Đông Trung mất tích. Nghĩ rằng ngày Chủ nhật, M. đi chơi nên mọi người cũng không để ý. Nhưng đến chiều tối cùng ngày, không thấy M. trở về, gia đình mới tá hỏa đi tìm. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều không đạt kết quả, đến buổi tối cùng ngày, gia đình chị S. đã đến UBND và Công an xã Đông Trung để trình báo.

Trước khi bỏ nhà ra đi, M. không có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Gia đình đã trích xuất camera một số hộ dân hàng xóm ven đường thì thấy M. có đeo một ba lô, bên trong có để vài bộ quần áo. Cũng theo gia đình chị S., con gái mình không dùng điện thoại di động, nhưng có chơi mạng xã hội facebook, thỉnh thoảng có ngồi ở quán internet. M. có quen với một thanh niên tên là Th., trú tại xã Đông Cơ, cùng huyện Tiền Hải. Gia đình chị S. có đến nhà Th. hỏi thì gia đình Th. cho biết, buổi sáng ngày 14/10, M. có đến nhà Th. chơi. Buổi chiều hôm đó đến ngày hôm nay thì không thấy Th. về nhà.

Khi được hỏi về nghi vấn nữ sinh này bị kẻ xấu xâm hại, ông Thạo nói chưa có căn cứ để khẳng định. Khi gia đình đưa nữ sinh trở về nhà, tiếp tục làm việc với Công an huyện Tiền Hải thì sự việc mới trở nên rõ ràng.

Công an xã Đông Trung cũng nói thêm, việc nữ sinh M. có bị Th. dụ dỗ đi cùng về Hưng Yên hay không cũng đang được các đơn vị chức năng có liên quan xác minh.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-tim-thay-nu-sinh-lop-7-o-thai-binh-bi-mat-tich-a407633.html