Đã tìm thấy một nạn nhân vụ sập lò vàng ở Hòa Bình

Trưa nay, 10.11, lực lương cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong lò vàng bị sập tại hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hang sau 7 ngày tìm kiếm - Ảnh Phương Chi

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cởi trần, thi thể nằm sát vào vách hang. Lực lượng cứu hộ phải đóng bè bằng tre mới vào được trong hang và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến 14 giờ chiều nay, 10.11, cơ quan pháp y đã có mặt để khám nghiệm tử thi, sau đó cho phép người nhà nạn nhân nhận dạng.

Theo thượng tá Phạm Tuấn Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình, nạn nhân vừa được tìm thấy là anh Trương Công Chánh (26 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Anh Chánh đã có vợ và 2 con, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thì đi lái xe cho mỏ vàng.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà đưa về quê an táng.

Như vậy, sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy 1 trong 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong lò vàng. Hiện việc tìm kiếm nạn nhân thứ 2 vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào 2 giờ sáng 4.11, một lò khai thác vàng trái phép tại hang Cột Cờ trên địa bàn thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị sập khiến 2 người mắc kẹt.

Hai nạn nhân là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và anh Trương Công Chánh (26 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Chủ lò vàng xảy ra sự cố là ông Bạch Xuân Hưng (trú tại thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) đã bị công an tạm giữ để điều tra vụ việc.

Lê Hiệp

Phương Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-tim-thay-mot-nan-nhan-vu-sap-lo-vang-o-hoa-binh-1022138.html